Tập đoàn FLC ra mắt dòng biệt thự nghỉ dưỡng đắt giá nhất FLC Hạ Long

Thứ tư, 03/10/2018 19:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) The Garden là sự kết hợp hài hòa từ những tinh túy của cuộc sống hiện đại và thiên nhiên tinh khiết dành cho giới thượng lưu - những người có sở thích tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ giữa thiên nhiên nguyên sơ nhanh chóng tìm thấy điểm đến của mình trong tầm tay.

Sự kiện: FLC Hạ Long

Báo Công luận
 

Ngày 30/9, sự kiện ra mắt tiểu khu biệt thự The Garden – Royal Park, dòng biệt thự đồi hướng vịnh đẳng cấp nhất dự án FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort (FLC Hạ Long) đã thu hút sự tham dự của nhiều đơn vị phân phối uy tín cùng hơn 300 nhà đầu tư tiềm năng.

Báo Công luận
 
Lợi thế vượt trội về vị trí và thiết kế của The Garden tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt khiến đông đảo nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu.

Theo ông Đỗ Như Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, The Garden là dòng sản phẩm villa nghỉ dưỡng cao cấp nằm tại vị trí đẹp nhất trên đỉnh đồi Văn Nghệ, là “trái tim” của quần thể FLC Hạ Long, nơi cư dân và du khách có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của kỳ quan thế giới.

Báo Công luận
 
33 căn biệt thự nổi bật với sắc trắng trang nhã đặc trưng của phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Những lối đi trải sỏi xen kẽ khu vườn bậc thang rực rỡ và tỏa ngát hương thơm tạo nên một The Garden nhẹ nhàng và thanh khiết, mang lại cho gia chủ không gian sống nghỉ dưỡng an yên.

Báo Công luận
 
Doanh nhân Lê Huy Hoàng, một cư dân tương lai của The Garden đã có những chia sẻ vô cùng tâm đắc: “Trên thị trường, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp không thiếu, nhưng biệt thự nằm trên đồi cao, vị trí giao thoa giữa đất trời và biển cả như The Garden là dự án hiếm có khó tìm. Đây là địa thế “tọa sơn nghênh hải” đắc địa trong phong thủy sẽ sinh vượng khí, tài lộc cho chủ sở hữu.”

Báo Công luận

Sở hữu The Garden, gia chủ không chỉ được tôn thêm đẳng cấp, mà còn thu về lợi nhuận vững bền theo thời gian khi tham gia chương trình ủy thác cho thuê, nhận 85% lợi nhuận chia sẻ từ chủ đầu tư.

Khi đăng ký đầu tư biệt thự, khách hàng sẽ được hưởng chính sách “Nhận nhà trước, trả tiền sau”, chỉ cần đóng 40% GTHĐ là nhận nhà bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài. Đi kèm là chương trình ưu đãi lên tới 9%, nhận gói quà tặng nội thất trị giá 500 triệu đồng, cơ hội quay số trúng thưởng 01 xe hơi Mercedes GLC 250, 01 xe hơi Toyota Camry 2.0E, 10 cây vàng thương hiệu SJC.

Đại lý phân phối chính thức: An Thịnh Land, Ruby Land, Đất Xanh Quảng Ninh, DIH, Iland và QBG.

Đăng ký tham quan dự án và tư vấn qua Hotline: 098 666 8558

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa