Tập đoàn Mường Thanh vinh dự đồng hành cùng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII- 2017

Chủ nhật, 24/06/2018 10:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018).Tối 21/6/2018, Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017 đã được tổ chức long trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Sự kiện này, Tập đoàn Mường Thanh vinh dự góp mặt và đồng hành cùng các nhà báo, cơ quan báo chí trong lễ trao giải thưởng.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII thu hút sự chú ý của đông đảo những nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người dân. Giải Báo chí quốc gia 2017 đã chọn được 105 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C, 29 giải Khuyến khích.

Báo Công luận
Lãng hoa tươi thắm của Tập đoàn Mường Thanh gửi chúc mừng  Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017.

 

Trong quá trình hình thành và phát triển Tập đoàn Mường Thanh đã nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay đã trở thành Tập đoàn kinh tế tổng hợp đa ngành hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư- xây dựng- du lịch giải trí.  Với hơn 50 khách sạn và dự án khách sạn, tạo việc làm và đời sống ổn định cho hơn 10000 lao động, hàng năm đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh 3 lĩnh vực chủ chốt đầu tư- xây dựng- du lịch, Tập đoàn Mường Thanh mở rộng sang các lĩnh vực đào tạo, y tế.

Phát triển kinh doanh gắn liền với an sinh xã hội đây là chiến lược được lãnh đạo tập đoàn đặc biệt quan tâm, hàng năm Tập đoàn Mường Thanh đã giành một khoản ngân quỹ rất lớn lên đến hàng chục tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển dân trí, phát triển tài năng cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội cho đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay. Doanh nghiệp đồng hành với truyền thông báo chí cũng là một trong những chiến lược quan trọng được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm. Cụ thể trong những năm qua Tập đoàn Mường Thanh đã cùng các cơ quan báo chí truyền thông tham ra nhiều các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là sự kiện được người làm báo cả nước quan tâm đó là Giải Báo chí quốc gia. 

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Tập đoàn Mường Thanh vinh dự góp mặt và đồng hành cùng các nhà báo, cơ quan báo chí trong lễ trao giải thưởng.Tập đoàn Mường Thanh xin trân trọng cảm ơn đến Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí tham dự đã dành sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp đến cho doanh nghiệp trong buổi lễ long trọng tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vừa qua. 

Qua buổi gặp gỡ, lãnh đạo Tập đoàn Mường Thanh đã có cơ hội tiếp xúc với giới báo chí và thấu hiểu hơn những khó khăn vất vả của nghề báo trong quá trình tác nghiệp, từ đó, doanh nghiệp sẽ hợp tác ngày càng chặt chẽ với các cơ quan báo chí để mang đến cái nhìn tổng thể khách quan trung thực nhất đến bạn đọc.

 P.V


Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp