Tây Bắc có thể xảy ra động đất cấp 8-9 trong thời gian tới

Thứ tư, 15/07/2020 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ trong vòng hơn 20 ngày (từ 13/6 đến 2/7), nhiều khu vực ở Lai Châu đã phải hứng chịu thiên tai khá nặng nề đó chính là 7 trận động đất với cường độ không hề nhỏ.

Viện Vật lý địa cầu nhận định thời gian tới động đất có thể tiếp tục xảy ra, cường độ lớn nhất tại các tỉnh Đông Bắc có thể đến cấp 7, Tây Bắc cấp 8, thậm chí cấp 9 (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La...) có thể sẽ khiến nhà cửa bị hư hại nặng. 

Không chỉ có Lai Châu đối mặt với động đất mà nhiều tỉnh ở Tây Bắc và các khu vực lân cận cũng gánh chịu các trận thiên tai này trong 6 tháng đầu năm 2020.

Trao đổi với báo chí Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) đưa ra nhận định cho biết, thời gian qua Viện đã tiến hành nghiên cứu về tính chất của các trận động đất xảy ra tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.

Trước đó, khu vực Tây Bắc cũng đã từng xảy ra động đất mạnh tại Điện Biên (năm 1935) có cường độ đến 6,7 độ richter; huyện Tuần Giáo năm 1983 mạnh 6,8 độ richter. Hai trận động đất lịch sử này đã gây nên những rung động trên bề mặt khá mạnh, lên đến cấp 8 và cấp 9. 

Trận động đất mạnh 4,9 độ richter khoảng 13h ngày 16/6/2020, tại khu vực xã Mường Tè (Lai Châu) (ảnh Tuoitre.vn)

Trận động đất mạnh 4,9 độ richter khoảng 13h ngày 16/6/2020, tại khu vực xã Mường Tè (Lai Châu) (ảnh Tuoitre.vn)

Theo đó, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh nhận định, thời điểm xảy ra động đất lịch sử ở Điện Biên và Tuần Giáo vẫn chưa có quá nhiều công trình lớn nên mức thiệt hại không quá lớn, nếu trong tương lai động đất cấp 8-9 diễn ra ở những khu vực này thì cần phải lưu tâm đến việc kháng chấn, vì mức độ ảnh hưởng sẽ tương đối nặng, có thể sẽ phá hủy toàn bộ nhà cửa của mọi người.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, ông Xuân Anh đề nghị các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc phải thực hiện đúng các quy chế chính phủ ban hành và quy chế để phòng chống động đất.

DL

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống