Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp, Ý đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hát

Thứ hai, 26/10/2020 07:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc vào Chủ nhật (25/10), trong khi Ý đóng cửa các phòng tổ chức sự kiện và nhà lãnh đạo của Bulgaria đã xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc vào Chủ nhật - Ảnh: Europa Press

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc vào Chủ nhật - Ảnh: Europa Press

Tình trạng khẩn cấp của Tây Ban Nha sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật, công dân phải ở trong nhà từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng trừ khi buộc phải ra ngoài có lý do chính đáng, chẳng hạn như công việc hoặc các hoạt động thiết yếu khác.

Các chính quyền khu vực đã được phép điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc giờ giới nghiêm trước một giờ, trong khi quần đảo Canary được miễn hoàn toàn lệnh giới nghiêm.

Sau khi Tây Ban Nha ghi nhận 110.000 ca nhiễm COVID-19 mới vào tuần trước, vượt qua cột mốc 1 triệu trường hợp trên cả nước, ông Sánchez cho biết tình hình là "cực đoan" và kêu gọi người dân "ở nhà bất cứ khi nào có thể".

Tình trạng khẩn cấp cũng bao gồm giới hạn "quy tắc-sáu" đối với các cuộc tụ họp xã hội và cho phép chính quyền khu vực phong tỏa biên giới đối với những người nhập cảnh, hoặc xuất cảnh không cần thiết, cũng như đặt các quận hoặc thành phố trong tình trạng phong tỏa.

Ông Sánchez cho biết ông muốn Quốc hội thông qua tình trạng khẩn cấp trong sáu tháng, cho đến ngày 9 tháng Năm.

“Các chuyên gia ước tính đó là thời điểm chúng ta cần vượt qua giai đoạn tàn phá nặng nề nhất của đại dịch. Cái giá phải trả cho cuộc sống càng thấp càng tốt”, ông nói.

Cùng với Tây Ban Nha, chính phủ Ý cũng đưa ra tuyên bố sẽ đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể dục và hồ bơi, trong khi các nhà hàng và quán bar được yêu cầu đóng cửa lúc 6 giờ tối, trong một vòng hạn chế mới.

Các quy định mới, có hiệu lực vào thứ Hai (26/10), đã được áp dụng sau khi 20.000 trường hợp nhiễm virus Corona được ghi nhận vào ngày thứ Bảy.

Chính phủ của Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cũng quyết định đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể dục và hồ bơi, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch - Ảnh: AFP

Chính phủ của Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cũng quyết định đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể dục và hồ bơi, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch - Ảnh: AFP

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã nới lỏng các hạn chết trên toàn quốc do nền kinh tế của đất nước bị tổn hại nghiêm trọng, bởi lệnh phong tỏa kéo dài 10 tuần được áp dụng trước đó trong đại dịch.

Ông Conte nói: “Mục đích của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe và nền kinh tế”.

Trước đó một ngày, Ý đã vượt qua nửa triệu ca nhiễm COVID-19 được xác nhận kể từ tháng Hai, khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ý là quốc gia có số người chết vì virus cao thứ hai châu Âu sau Anh, với 37.210 người.

Trong khi đó, tại Thụy Sĩ, các bệnh viện đã kêu gọi các tình nguyện viên được đào tạo về y tế và các nhân viên gần đây đã nghỉ hưu trở lại làm việc, để giúp giải quyết một số lượng kỷ lục bệnh nhân virus Corona được dự đoán trong những ngày tới.

Bệnh viện Đại học Geneva (HUG) cho biết, số bệnh nhân do virus Corona dự kiến ​​sẽ "cao hơn nhiều" so với thời điểm cao điểm của đợt đại dịch đầu tiên vào tháng Ba.

Tại Bulgaria, Thủ tướng Boiko Borisov đã trở thành chính trị gia cấp cao mới nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

"Sau hai lần xét nghiệm PCR kể từ hôm nay, tôi dương tính với Covid-19", ông Borisov nói trên trang Facebook cá nhân của mình và nói thêm rằng ông có các triệu chứng nhẹ và sẽ cách ly tại nhà.

Ông Borisov, 61 tuổi, đã tự cách ly vào tối thứ Sáu khi một thứ trưởng phát triển khu vực mà ông tiếp xúc 5 ngày trước khi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h