Tây Ban Nha hòa 0-0 Thụy Điển ở trận ra quân tại Euro 2020

Thứ ba, 15/06/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào rạng sáng nay 15/6 (theo giờ Hà Nội), thầy trò chiến lược gia Luis Enrique đã bị đội tuyển Thụy Điển cầm hòa với tỷ số 0-0 dù thiết lập thế trận áp đảo trên sân Estadio de La Cartuja.

Sự kiện: Europa League

Mặc dù tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, đội tuyển Tây Ban Nha phải chấp nhận chia điểm ở trận ra quân tại Euro 2020. Thực tế, đây cũng là vấn đề được giới chuyên môn nhận định trước khi thầy trò HLV Luis Enrique bước vào giải đấu.

Khó khăn chồng chất bủa vậy khi đại dịch Covid-19 khiến "La Roja" không có sự chuẩn bị tốt nhất. Tây Ban Nha mất đội trưởng Sergio Busquets ở trận ra quân vì dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, Thụy Điển cũng không có sự phục vụ của bộ đôi Dejan Kulusevski và Mattias Svanberg bởi lý do tương tự.

Đội tuyển Tây Ban Nha dâng cao đội hình từ những phút đấu đầu tiên và áp đặt thế trận lên phần sân đối thủ, trong khi Thụy Điển lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển phung phí quá nhiều cơ hội đành chia điểm. Ảnh: internet

Đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển phung phí quá nhiều cơ hội đành chia điểm. Ảnh: internet

Cơ hội được các học trò của huấn luyện viên Enrique liên tục tạo ra ở hiệp một. Trong 45 phút đầu, "La Roja" cầm bóng tới 84%, chuyền nhiều gấp 5 lần đối thủ và tung ra 9 pha dứt điểm với 3 tình huống đưa bóng đi trúng khung thành nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Cơ hội tốt nhất được Tây Ban Nha tạo ra đến từ sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Xuất phát từ đường chuyền của Jordi Alba ở phút 38, hậu vệ Thụy Điển xử lý lóng ngóng và để mất bóng vào chân Alvaro Morata. Tuy nhiên, ở thế trống trải, tiền đạo khoác áo Juventus vẫn dứt điểm đưa bóng đi chệch cột.

3 phút sau đó, "La Roja" suýt chút nữa phải trả giá trong tình huống tấn công có nét duy nhất của Thụy Điển ở hiệp một. Đường chuyền của Marcus Berg mở ra cơ hội xâm nhập vùng cấm Tây Ban Nha cho Alexander Isak.

Tiền đạo khoác áo Real Sociedad xử lý kỹ thuật và loại bỏ Aymeric Laporte trước khi tung ra cú sút. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh đưa bóng đi trúng chân Marcos Llorente trước khi đập cột.

Thủ môn Robin Olsen (Thụy Điển) có một ngày chơi quá xuất sắc. Ảnh: internet

Thủ môn Robin Olsen (Thụy Điển) có một ngày chơi quá xuất sắc. Ảnh: internet

Sag hiệp đấu thứ 2, thế trận không có quá nhiều khác biệt khi nhà vô địch Euro 2012 vẫn nắm quyền kiểm soát. Bóng chủ yếu được đưa đến chân Morata và Daniel Olmo. Tuy nhiên, bộ đôi này tiếp tục cho thấy sự vô duyên.

Ở phút 61, Thụy Điển triển khai pha phản công mẫu mực. Bóng được đẩy sang cánh trái cho Isak, trước khi cầu thủ này khuấy đảo hàng thủ Tây Ban Nha và căng ngang cho Berg. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1986 lại đệm bóng hỏng.

Bất chấp việc sử dụng hết 5 quyền thay người để đưa vào sân những cầu thủ chất lượng như Gerard Moreno, Thiago Alcantara, Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia và Fabian Ruiz, "La Roja" vẫn không thể hóa giải thế bế tắc.

Hàng phòng ngự Thụy Điển thi đấu kỷ luật và chắc chắn. Sự ổn định của thủ thành Robin Olsen cũng giúp thầy trò HLV Janne Andersson giành được điểm trước đội bóng được đánh giá cao hơn.

Cả đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển đều thất vọng với trận hòa, đành phải chia điểm. Ảnh: internet

Cả đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển đều thất vọng với trận hòa, đành phải chia điểm. Ảnh: internet

Với kết quả hòa ở trận đầu ra quân đã khiến HLV Enrique cùng các học trò không thể chiếm ngôi đầu bảng E từ tay Slovakia, đội đã giành chiến thắng 2-1 trước Ba Lan đêm 14/6.

Đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có thể tự trách khi dứt điểm 17 lần, nhưng không ghi được bàn. Nếu không sớm giải quyết bài toán tấn công, "La Roja" sẽ gặp khó trước cuộc đối đầu Ba Lan, Slovakia vào ngày 20/6 và 23/6.

PV

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao