Thái Bình: Hơn 200 công nhân về từ Bắc Giang đều âm tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 20/06/2021 12:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho hay 204/204 công nhân lao động làm việc tại Bắc Giang được Thái Bình tiếp nhận về địa phương cách ly vào chiều qua 19/6 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Cụ thể, hiện số công nhân lao động trên đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly tập trung của Trường Đại học Thái Bình.

Cũng trong sáng 20/6, Thái Bình ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 đã được cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 ngay sau khi nhập cảnh.

Đây là 2 công dân từ Châu Phi quá cảnh Pháp về Việt Nam. Cả 2 trường hợp dương tính hiện đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp tục cách ly, điều trị.

Cụ thể, trường hợp 1 là bệnh nhân nữ tên N.T.H.Y (SN 1948, trú phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Trường hợp 2 là bệnh nhân nữ tên L.T.T (SN 1983, trú phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Hiện tại đã ghi nhận 45 trường hợp có tiếp xúc gần và ở cùng phòng với 2 bệnh nhân nói trên. Tất cả đã được sắp xếp cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu vực riêng, đảm bảo không lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly.

Trước đó, chiều ngày 19/6, Khu cách ly tập trung Trung đoàn 568 đã tiếp nhận, cách ly 151 công dân trở về từ các quốc gia Châu Âu trên chuyến bay VN18 hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn.

Trong số các công dân về cách ly đợt này gồm 86 nam, 65 nữ, đáng chú ý trong đó có 11 trẻ em, 02 phụ nữ có thai, 11 người già, 03 người có bệnh nền.

Vẫn theo CDC Thái Bình, tính từ ngày 29/4 đến sáng 20/6, toàn tỉnh đã thực hiện được tổng cộng 61.614 mẫu xét nghiệm, trong đó ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay đã có 17 trường hợp khỏi bệnh, được xuất viện, hiện chỉ còn 6 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Công tác tiêm chủng đợt 2 đang tiếp tục thực hiện, tổng số đến nay đã có 10.335 trường hợp tại Thái Bình được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

PV

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống