Thái Lan báo cáo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Thứ hai, 17/01/2022 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Omicron rất dễ lây lan trong đại dịch Covid-19, một quan chức y tế nước này cho biết hôm Chủ nhật.

Cái chết của một phụ nữ 86 tuổi ở tỉnh Songkhla, miền nam nước này, xảy ra sau khi Thái Lan phát hiện trường hợp Omicron đầu tiên của họ vào tháng trước, dẫn đến việc khôi phục biện pháp cách ly Covid-19 bắt buộc đối với du khách nước ngoài.

thai lan bao cao ca tu vong dau tien do bien the omicron hinh 1

Thái Lan đang tích cực kiểm soát dịch bệnh bởi sự xuất hiện của biến thể Omicron

Người phát ngôn Bộ Y tế Rungrueng Kitphati nói với Reuters: “Người phụ nữ này là một bệnh nhân Alzheimer nằm liệt giường”. Nhưng ông nói rằng Thái Lan sẽ không cần thêm các biện pháp ngăn chặn nữa.

Thái Lan đã báo cáo 8.077 trường hợp nhiễm mới và 9 trường hợp tử vong vào Chủ nhật, nâng con số lên hơn 2,3 triệu trường hợp và gần 22.000 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020.

Vào ngày 11 tháng 1, ngân hàng trung ương cho biết nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ chịu mức thiệt hại 0,3% từ Omicron, mặc dù nó sẽ được khôi phục trong nửa đầu năm nay.

Biến thể Omicron đã lây lan nhanh chóng qua Thái Lan vì nó dễ lây lan hơn nhiều so với các chủng khác, dù được cho là yếu hơn và ít gây chết hơn so với biến thể Delta. Sau khi ca nhiễm Omicron địa phương đầu tiên được phát hiện, các quan chức Thái Lan đã quyết định đóng cửa chương trình Test & Go cho phép du khách quốc tế nhập cảnh mà không cần kiểm dịch, qua đó gây cản trở nỗ lực khôi phục du lịch của Thái Lan.

Hiện nay, Thái Lan đã xác nhận hơn 10.000 ca nhiễm trùng do biến thể Omicron, với nhiều bệnh nhân được báo cáo là nhẹ hoặc không có triệu chứng. Hôm qua, chính phủ Thái Lan chỉ ghi nhận 9 ca tử vong do Covid. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, các quan chức y tế Thái Lan đã báo cáo rằng hơn 2,3 triệu người đã bị nhiễm Covid-19 và 22.000 người đã tử vong.

Trong số khoảng 72 triệu người sống ở Thái Lan hiện nay, khoảng 2/3 đã tiêm hai liều vắc xin Covid-19, nhưng chỉ khoảng 15% đã tiêm mũi nhắc lại.

Huy Hoàng (theo RT, The Thaiger)

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h