Thái Lan: Cho gà ăn cần sa thay vì kháng sinh, bất ngờ giá bán cao gấp đôi

Thứ bảy, 25/06/2022 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một trang trại trồng cần sa y tế ở miền bắc Thái Lan đã cho những con gà ăn cần sa thay vì thuốc kháng sinh và các nhà nghiên cứu cho biết thí nghiệm đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn.

Các nhà nghiên cứu từ Khoa Khoa học Động vật và Thủy sinh của Đại học Chiang Mai (Thái Lan) cho biết có ít nhất 10% trong số 1.000 con gà tại trang trại ở Lampang đã chết kể từ khi họ đưa cần sa vào chế độ ăn của gà vào tháng 1/2021.

Trang trại ở Lampang chủ yếu trồng cần sa như một trong những sản phẩm chính để nuôi gà. Ảnh: CHOMPUNUT LUMSANGKUL.

Trang trại ở Lampang chủ yếu trồng cần sa như một trong những sản phẩm chính để nuôi gà. Ảnh: CHOMPUNUT LUMSANGKUL.

Trong khi các phát hiện của nghiên cứu vẫn đang được xem xét và chỉ bao gồm một năm nghiên cứu, Chompunut Lumsangkul - một trợ lý giáo sư đứng đầu cuộc nghiên cứu chia sẻ với Insider rằng nguồn cấp dữ liệu cần sa dường như đang hoạt động. Tỷ lệ chết chóc đối với gà tại trang trại cũng giống như trong các mùa thông thường khi không có sự bùng phát nghiêm trọng của bất kỳ bệnh cúm gia cầm nào.

Một công nhân chuẩn bị thịt gà tại chợ Khlong Toei ở Bangkok. Ảnh: Getty Images.

Một công nhân chuẩn bị thịt gà tại chợ Khlong Toei ở Bangkok. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, cô Lumsangkul nhận định rằng các công nhân sản xuất thức ăn đặc biệt của loài gia cầm này đã thêm cần sa được nghiền nhỏ vào thức ăn và nước uống của chúng. Hơn nữa, những người này không sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh cho gà trong thời gian này.

Bên cạnh những con gà khỏe mạnh, ít bệnh tật, thử nghiệm trên cũng đã cho phép trang trại này bán đàn gà của mình với giá cao hơn cho những người tiêu dùng đang tìm kiếm gia cầm hữu cơ để giết thịt.

Cô Lumsangkul cho rằng những con gia cầm này đang được bán gấp đôi so với giá thông thường - khoảng 1,50 USD/pound - chủ yếu là do người tiêu dùng muốn mua gà hữu cơ chưa qua sử dụng kháng sinh. Cô cũng khẳng định rằng thịt của những con gà này – thường được gọi là "GanjaChicken" đều mềm thịt hơn, ngọt hơn và ngon hơn những con gà thông thường.

"Người tiêu dùng ở Thái Lan đã chú ý đến điều này vì nhu cầu đối với gà ngày càng tăng và nhiều nông dân phải sử dụng thuốc kháng sinh. Vì vậy, một số khách hàng muốn tìm một sản phẩm an toàn hơn, sạch hơn", Lumsangkul nói.

Là một phần của thử nghiệm, Lumsangkul cho biết nhóm nghiên cứu của cô đôi khi sẽ cung cấp cho gà mức tăng cường tetrahydrocannabinol (THC) - chất có trong cần sa - vượt qua giới hạn luật pháp được con người ở Thái Lan sử dụng.

Trang trại có hơn 1.000 con gà được cho ăn cần sa từ tháng Giêng năm ngoái. Ảnh: CHOMPUNUT LUMSANGKUL.

Trang trại có hơn 1.000 con gà được cho ăn cần sa từ tháng Giêng năm ngoái. Ảnh: CHOMPUNUT LUMSANGKUL.

Đầu tháng này, chính phủ Thái Lan đã hợp pháp hóa việc bán các sản phẩm cần sa nhưng giới hạn lượng THC trong các mặt hàng mà một người có thể tiêu thụ ở mức 0,2%. Để so sánh, những con gà ở trang trại đôi khi có thể tăng tới 0,4%.

Cô nói: “Tôi không thể nói rằng cần sa không làm cho những con gà trở nên cao hứng, ngất ngưởng nhưng chúng vẫn sẽ thể hiện những hành vi bình thường.

Cô Lumsangkul lưu ý rằng lợi ích đầy đủ của việc cho gà ăn cần sa không hoàn toàn rõ ràng, cũng như lý do tại sao cần sa lại giữ cho gia cầm khỏe mạnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, cô cho biết có khả năng cần sa có các hợp chất hoạt tính sinh học, hoặc các chất thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và tình trạng sức khỏe tốt hơn, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng.

Cho đến nay, nghiên cứu mới chỉ là một "thử nghiệm sàng lọc" và các nhà nghiên cứu vẫn chưa kiểm tra xem thức ăn cần sa có giúp bảo vệ gà chống lại bệnh cúm gia cầm hoặc các bệnh nghiêm trọng khác hay không.

Khi được hỏi về vấn đề gà đã được chăn nuôi bằng cần sa khi được con người tiêu thụ, con người liệu sẽ bị ảnh hưởng gì hay không, cô Lumsangkul nói rằng "không có cách nào" điều này có thể xảy ra. THC được chuyển hóa hoàn toàn trong cơ thể gà trước khi giết mổ, vì vậy hình thức của nó sẽ hoàn toàn thay đổi trước khi được đặt lên bàn ăn.

Lê Na (Theo Insider.com)

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp