Thái Lan đón du khách quốc tế trở lại Bangkok vào ngày 15/10

Thứ năm, 16/09/2021 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan sẽ mở cửa Bangkok trở lại cho khách du lịch quốc tế vào ngày 15 tháng 10 khi ít nhất 70% cư dân Bangkok được cho là đã được tiêm phòng đầy đủ.

Quyết định được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Pipat Ratchakitprakan và Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang vào thứ Tư (15/9).

Ông Pipat nói trong một cuộc họp báo: “Quyết định chung của chúng tôi là chúng tôi muốn thực hiện việc tiêm chủng trên khắp Bangkok - ở mọi quận - để khi chúng tôi mở cửa trở lại, sẽ áp dụng cho toàn bộ Bangkok”.

“Vì sự an toàn của người dân Bangkok, tỷ lệ tiêm chủng không dưới 70% là rất quan trọng”.

thai lan don du khach quoc te tro lai bangkok vao ngay 15 10 hinh 1

Thái Lan mở cửa Bangkok trở lại với du khách quốc tế từ ngày 15/10 - Ảnh: Shutterstock

Theo Bộ trưởng, hơn 70% dân số Bangkok đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 đầu tiên, trong khi 37% đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại virus Corona.

Ông nói thêm, 33% còn lại sẽ được tiêm liều thứ hai vào đầu tháng 10. “Chúng tôi tin tưởng rằng vào ngày 15 tháng 10, Bangkok sẽ có thể mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế”, ông Pipat cho biết.

Tuy nhiên, ông không đề cập liệu sẽ có bất kỳ yêu cầu kiểm dịch nào đối với du khách quốc tế khi thủ đô mở cửa trở lại hay không.

Việc mở cửa trở lại Bangkok là một phần trong sáng kiến ​​của chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch quốc tế. Trong hơn một năm, lĩnh vực du lịch đã phải hứng chịu đại dịch COVID-19 và lượng khách quốc tế đến du lịch bị ngừng lại.

Vào tháng 6, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo rằng Thái Lan sẽ mở cửa lại biên giới cho du khách quốc tế trong 120 ngày.

Ông cũng kêu gọi các điểm du lịch quan trọng mở cửa trở lại sớm hơn nếu họ đã sẵn sàng, đồng thời nói thêm rằng những du khách đã được tiêm vắc xin COVID-19 nên được miễn kiểm dịch.

thai lan don du khach quoc te tro lai bangkok vao ngay 15 10 hinh 2

Thủ tướng cho biết: “Những khách du lịch đã hoàn thành việc tiêm phòng sẽ có thể đến Thái Lan mà không bị kiểm dịch hoặc hạn chế gây bất tiện”.

Vào ngày 1 tháng 7, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket đã mở cửa trở lại với hoạt động du lịch quốc tế. Theo mô hình du lịch thử nghiệm mang tên Phuket Sandbox, khách du lịch không bắt buộc phải trải qua bất kỳ cuộc kiểm dịch nào nếu họ đã được tiêm phòng đầy đủ ngừa COVID-19 trong ít nhất 14 ngày và xét nghiệm âm tính khi đến nơi.

Ngoài Bangkok, một số tỉnh khác cũng được lên kế hoạch đón du lịch quốc tế trở lại vào tháng tới. Chonburi, Petchaburi, Prajuab Khiri Khan và Chiang Mai dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại một phần vào ngày 1 tháng 10.

Nguyễn Hoàng (Channelnewsasian)

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h