(CLO) Thái Lan hôm thứ Ba (14/11) đã hủy bỏ kế hoạch tuần tra chung với cảnh sát Trung Quốc tại các điểm du lịch nổi tiếng do sự phản ứng dữ dội của công chúng.
Các quan chức du lịch Thái Lan hôm Chủ nhật trước đó đã đưa ra ý tưởng để cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan tuần tra chung tại các khu vực có nhiều du khách đến thăm nhằm tạo niềm tin cho khách du lịch, bao gồm cả công dân Trung Quốc.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận và trên mạng xã hội, trong đó có nhiều chỉ trích cho rằng nó xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, Sudawan Wangsuphakijkosol, nói với các phóng viên hôm thứ Ba: “Có nhiều cách khác để xây dựng niềm tin cho khách du lịch ở Thái Lan… nhưng chúng tôi sẽ không tổ chức tuần tra chung… Lực lượng cảnh sát Thái Lan đã có đủ người và đang nỗ lực để khôi phục lòng tin”.
Chính quyền Thái Lan đã gấp rút thắt chặt an ninh sau vụ xả súng hồi tháng trước tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở Bangkok khiến hai người, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc, thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về an toàn.
Du khách Trung Quốc chiếm 11 triệu trong tổng số kỷ lục 39,9 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan vào năm 2019, nhưng sự trở lại của họ sau đại dịch COVID-19 diễn ra chậm chạp, khiến chính quyền Thái Lan vào tháng 9 đã phải miễn yêu cầu thị thực cho công dân Trung Quốc.
Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã đón 23,2 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2023.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.