Thái Nguyên: Đã có hơn 97 % cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bỏ phiếu

Chủ nhật, 23/05/2021 19:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, tính đến 17 giờ ngày 23/5, số lượng cử tri trên địa bàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu là 914.475 cử tri, đạt tỷ lệ 97,55%, toàn bộ các đơn vị cấp huyện đều có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt trên 97%

Được biết, có 648 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt tỷ lệ 100% số lượng cử tri đã bỏ phiếu, chiếm 45% so với tổng số Tổ bầu cử trên toàn tỉnh, cụ thể: TP. Thái Nguyên 65, TP. Sông Công 36, TX. Phổ Yên 53, huyện Định Hóa 114, huyện Phú Lương 79, huyện Đồng Hỷ 62, huyện Võ Nhai 45, huyện Đại Từ 121, huyện Phú Bình 73. Riêng đối với một số khu vực thực hiện cách ly, giãn cách do dịch COVID-19 đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; tình hình tổ chức bỏ phiếu ở các khu vực này diễn ra ổn định và đảm bảo quyền bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế.

Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, 92 tuổi, bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, 92 tuổi, bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh cũng cho biết: Các tổ bầu cử vẫn đang tích cực triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ đề ra, liên tục vận động cử tri tham gia bầu cử đủ số lượng, đúng thành phần và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: "Trên địa bàn tỉnh, tình hình giao thông thuận lợi, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, không xảy ra vấn đề tiêu cực phát sinh ảnh hưởng đến việc tham gia bỏ phiếu của cử tri; thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức cuộc bầu cử; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Đến thời điểm này, tại hầu hết các điểm bầu cử, các cử tri đã hoàn thành xong quyền và nghĩa vụ của mình. Họ cũng giành các lá phiếu cho những người xứng đáng nhất ".

Bà Nguyễn Thanh Hải,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Được biết, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tổ bầu cử đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt thông điệp 5K; đảm bảo quy trình bỏ phiếu và quy trình phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; 100% các tổ bầu cử thực hiện nghiêm việc niêm yết quy trình bỏ phiếu trong tình hình diễn biến dịch COVID-19… Ngoài ra, các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ khai mạc bầu cử và cuộc bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cuộc bỏ phiếu diễn ra liên tục, thông suốt.

Các cử tri người dân tộc Dao ở xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai làm thủ tục kê khai y tế trước khi vào bầu cử. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Các cử tri người dân tộc Dao ở xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai làm thủ tục kê khai y tế trước khi vào bầu cử. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Nhìn chung, nhân dân các tổ bầu cử phấn khởi, hào hứng, phát huy trách nhiệm của công dân trong việc bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Không khí Ngày bầu cử thể hiện sự phấn khởi, trang trọng và thực sự là ngày hội của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thái Nguyên được bầu 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 319 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.073 đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh đã thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 88 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.358 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Hoàng Dương

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức