Thái Nguyên ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ sáu, 18/06/2021 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người phụ nữ tên H.T.T., 32 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) tiếp xúc gần ca F0 tại Hoà Bình, đi cùng trên chuyến bay số hiệu QH0224 từ TP.HCM về Hà Nội ngày 14/6, đến tối 17/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 18/6, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên xác nhận chị H.T.T., 32 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp rRT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, người này đi cùng chuyến bay QH0224 của hãng hàng không Bamboo Airways từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tới Nội Bài (Hà Nội) ngày 14/6 với bệnh nhân B.T.L. (BN11797), 45 tuổi, trú tại khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Ông Mai Xuân Tùng - Phó chánh Văn phòng TP.Thái Nguyên cho hay trường hợp này có kết quả xét nghiệm từ tối 17/6. Chị T. sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đã đi xe limosine về Thái Nguyên, qua chốt kiểm soát dịch của thành phố và bắt xe ôm ra một tiệm vàng trên địa bàn thành phố.

Sau khi giao dịch, người này tiếp tục đi xe ôm về nhà trọ. Những ngày sau, chị T. có tới cửa hàng Viettel, ngân hàng và siêu thị.

Tối 17/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thái Nguyên đã họp khẩn và phong tỏa khu trọ của trường hợp này theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Các tổ dân phố và khu vực lân cận cũng được yêu cầu thực hiện Chỉ thị 15.

Tính đến 24h ngày 17/6, thành phố đã xác định được 43 trường hợp F1 của người này, đồng thời đưa họ đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Tùng cho biết thời gian tới, ngành y tế Thái Nguyên sẽ tiếp tục các phương án phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo đã đưa ra.

Trước đó, ngày 17/6, Bộ Y tế công bố bà B.T.L. (BN11797) mắc Covid-19 sau khi từ Malaysia về Cần Thơ và được cách ly tập trung ngay từ ngày 6/5. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân này ở cùng phòng với một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Hai người tiếp xúc lần cuối ngày 24/5.

Ngày 14/6, sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với nCoV (24/5, 6/6 và 13/6), bệnh nhân L. từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tới Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay của hãng Bamboo Airway có số hiệu QH0224, ghế 17D.

Ngày 15/6, bà L. có biểu hiện ho đờm, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV ngày 16/6 do CDC tỉnh Hòa Bình thực hiện.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống