Thái Nguyên: Vi phạm quy định của Đảng, nhiều đảng viên bị thi hành kỷ luật

Thứ tư, 14/04/2021 16:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp tỉnh Thái Nguyên đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật,...

Theo UBKTTW, quý 1/2021, Cấp ủy các cấp trong đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm tra đối với 84 tổ chức đảng và 28 đảng viên (trong đó có 22 cấp ủy viên); giám sát 18 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 41 đảng viên, bằng các hình thức: Cảnh cáo 3, khiển trách 38; đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên (trong đó có 3 cấp ủy viên); qua kiểm tra kết luận 1 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 11 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng; phát hiện 2 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đã yêu cầu rút kinh nghiệm. Kiểm tra tài chính đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh đối với 4 tổ chức đảng; kiểm tra về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 12 tổ chức đảng…

ảnh minh họa

ảnh minh họa

UBKT các cấp giám sát 15 tổ chức đảng và 48 đảng viên là cấp ủy viên. Giải quyết tố cáo đối với 3 đảng viên là cấp ủy viên, đã giải quyết xong 1 trường hợp và kết luận không có cơ sở. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên, đã kết luận 1 trường hợp xóa hình thức kỷ luật cảnh cáo do quy trình xem xét kỷ luật chưa đúng và đồng thời thành lập đoàn xem xét kỷ luật lại đối với đảng viên; còn 1 trường hợp đang xem xét, giải quyết.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên (trong đó có 1 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Cảnh cáo 2, khiển trách 9, khai trừ ra khỏi Đảng 5 trường hợp. Nội dung vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật,...

Trâm Anh

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức