Thái Trân lên tiếng khi bị cho 'diễn' cùng bố Hoài Linh trên truyền hình

Thứ sáu, 03/04/2015 10:35 AM - 0 Trả lời

Thái Trân lên tiếng khi bị cho 'diễn' cùng bố Hoài Linh trên truyền hình

Sự kiện: Hoài Linh

Bất ngờ bị chỉ trích sau đêm thi Tôi là người chiến thắng, Thái Trân mong mọi người nhìn những giọt nước mắt trên sân khấu của hai bố con bằng cái tâm trong sáng nhất.
 
Báo Công luận
Danh hài Hoài Linh lo lắng khi sức khỏe của Thái Trân bất ngờ xấu đi trong hậu trường Tôi là người chiến thắng
 
Xúc động trước hoàn cảnh của cô gái giàu nghị lực Thái Trân, danh hài Hoài Linh đã bất ngờ nhận cô làm con, và là... con ruột ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Quyết định này có ý nghĩa động viên rất lớn với Thái Trân. Tuy nhiên, cả hai bố con Hoài Linh ngay lập tức vướng vào lùm xùm không đáng có.
 
Là người trong cuộc, Thái Trân đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.
 
* Trong đêm tứ kết 1 của chương trình Tôi là người chiến thắng - The Winner Is 2014, xúc động trước tình cảnh của chị, danh hài Hoài Linh đã nhận chị làm con, và là... con ruột. Chị cũng ôm Hoài Linh và gọi bằng bố đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh những khán giả đồng cảm, có một số ý kiến cho rằng cả hai đang diễn trên truyền hình. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình?
 
Tôi cảm thấy cực kỳ bị tổn thương khi đọc được những bình luận như vậy. Tôi mong mọi người nhìn những giọt nước mắt trên sân khấu của hai bố con bằng cái tâm trong sáng nhất. Khi đó bạn sẽ thấy đó là cả một cái tình chứ không phải chỉ là một mảnh kịch vụn, lố trên sóng truyền hình để mong sự đồng cảm.
 
Với tôi, đó chỉ là sự không thấu hiểu của những người chưa có dịp tiếp xúc với mình. Hơn nữa, tôi nghĩ mình không còn đủ thời gian cũng như can đảm để làm một nghệ sĩ kịch. Nhưng tôi sợ nó sẽ làm tổn thương bố Hoài Linh, một người có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nhưng lại bị ảnh hưởng bởi chính cảm xúc chân thành của người nghệ sĩ.
Báo Công luận
Nam danh hài tự tay đo huyết áp cho cô gái mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối

* Với riêng bản thân chị, chị có tổn thương khi nghe những nhận xét thiếu thiện ý?
Nói thật, ban đầu tôi cũng có đôi chút buồn. Nhưng tôi nghĩ, người ta quan tâm đến mình nên mới dành cho mình sự chú ý, nhưng tôi hy vọng mọi người đón nhận với một cái tâm trong sáng. Đừng nên phán xét một ai nếu mình chưa có dịp tiếp xúc và hiểu về họ, như thế sẽ mang cái nghiệp nặng lắm.
 
* Chị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối và không còn nhiều thời gian ở cuộc đời. Chị có thể cho biết lý do mình đến với cuộc thi này?
Tôi đi thi chỉ vì một lí do rất đơn giản, âm nhạc giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi vượt qua những cơn đau và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tôi cũng muốn làm một điều gì đó để gia đình, bạn bè, khán giả có cái để nhớ đến mình. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi đến những người đang mang trong mình bệnh tật lời nhắn nhủ, dù thế nào, hãy nhìn cuộc đời bằng sự tươi sáng và lạc quan nhất.
 
* Đi thi là phải đặt ra cho mình mục tiêu đoạt giải, chị có đặt mục tiêu cho mình?
Được cất tiếng hát cho mọi người nghe đã là một niềm vui. Được nhiều khán giả ủng hộ, yêu thương, đó là cả một niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ với mình thế là đủ.
Báo Công luận

Hoài Linh bất ngờ nhận Thái Trân làm con, và là... con ruột để phân biệt với những người con nuôi khác. Bên cạnh đó, Thái Sơn bị chỉ trích khi bị cho là cố tình đẩy trách nhiệm cho Thái Trân
 
* Một số ý kiến cho rằng được Hoài Linh nhận làm con sẽ giúp chị nhận được nhiều show diễn và được chú ý hơn?
Tôi không nghĩ sâu xa như vậy. Mà cũng đúng, hiện tại tôi rất... sướng vì có được một người cha tinh thần luôn dành cho tôi nhiều lời khuyên, lời thăm hỏi, động viên. Còn việc cậy người bố nuôi nổi tiếng mà sân si với cuộc sống tôi nghĩ nó không phù hợp với mình.
 
* Sau cuộc thi, chị sẽ vẫn đi hát?
Trước khi bệnh chưa chuyển nặng và trước lúc tham gia cuộc thi, tôi vẫn đều đặn đi hát ở các phòng trà. Một phần vì kiếm sống nhưng trên hết là để thỏa đam mê được hát. Bây giờ nhờ sự động viên của bố Hoài Linh, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để hát cho những ai còn yêu mến mình bằng khoảng thời gian còn lại của tôi.
 
* Bên cạnh đó, một số ý kiến lại chỉ trích Thái Sơn - người thi đấu cùng chị - khi anh chàng chọn cách im lặng, nhằm đặt chị vào thế phải thương lượng và ra về?
Tôi không nghĩ như vậy. Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết. Trong tình huống đó, tôi nghĩ Thái Sơn không biết phải diễn đạt như thế nào mà thôi.
 
Với riêng bản thân tôi, khi sức khỏe bất ngờ xấu đi trong hậu trường trước giờ lên sóng, tôi đã muốn dừng lại. Lúc đó tôi nghĩ vì mình mà làm ảnh hưởng đến cả một ê kíp thì không nên.
 
Hiện tại tình cảm giữa tôi và Thái Sơn vẫn rất tốt như lúc ban đầu hai chị em quen nhau.
Báo Công luận

Thái Trân hy vọng rằng, mọi người sẽ nhìn sự việc bằng cái tâm trong sáng để cuộc sống này nhẹ nhàng hơn
 
* Gần đây, danh hài Hoài Linh cũng từng bị dư luận ném đá khi con trai nuôi Cao Hữu Thiên biểu diễn không tốt trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2014. Từ đó, một số chỉ trích cho rằng Hoài Linh cậy mối quan hệ để lăng xê con nuôi. Chị vừa được nam danh hài nhận làm con, chị có sợ mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bố nuôi?
Tôi nghĩ mình đã và sẽ không làm gì xấu để ảnh hưởng đến bố Hoài Linh, người đã dành cho tôi nhiều sự yêu thương, động viên.
 
Với Cao Hữu Thiên, tôi chưa có dịp tiếp xúc với em ấy ngoài đời nên chưa biết giọng hát thế nào. Nhưng tôi nghĩ, với một chương trình lớn, một ê kíp uy tín sẽ không dại dột vì cả nể mà làm ảnh hưởng đến mình. Theo cảm nhận riêng của tôi, tôi không bao biện nhưng sự thật có những tác động ngoài ý muốn không kiểm soát được. Tôi nghĩ đó là một tai nạn nghề nghiệp.
 
* Xin cảm ơn chị rất nhiều!

Minh Nguyễn (iHay)
Ảnh: LVPH

Tin khác

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

(CLO) Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đời sống văn hóa
Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

(CLO) Ngoài yếu tố giải trí, bộ truyện "Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" có thể xem là sổ tay hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề trong cuộc sống.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa