Thanh Hóa: Bắt giữ 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Thứ sáu, 29/05/2020 15:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đã bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ gần 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an thu giữ gần 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an thu giữ gần 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo đó, ngày 27/5, tại khu vực đầm nuôi tôm của ông Ngô Khắc Thiện ở thôn Yên Tuần, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua quá trình điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận vào trưa ngày 27/5, sau khi ăn uống tại nhà Nguyễn Văn Thanh, các đối tượng đã rủ nhau đến khu vực đầm nuôi tôm của gia đình ông Ngô Khắc Thiện để chơi xóc đĩa. Đến 16 giờ cùng ngày thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Nông Cống ập vào bắt quả tang.

9 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Lê Khắc Vũ, sinh năm 1985; Trần Huy Bình, sinh năm 1990; Nguyễn Danh An, sinh năm 1981 đều ở huyện Như Thanh; Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1990; Phạm Văn Bắc, sinh năm 1991; Nguyễn Thế Võ, sinh năm 1980; Nguyễn Khắc Cường, sinh năm 1998; Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1989 đều ở huyện Nông Cống.

9 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thanh, SN 1990 (áo đen thứ 3 từ trái sang) đã bị bắt giữ cách đây ít tháng có liên quan đến việc đánh bạc

9 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thanh, SN 1990 (áo đen thứ 3 từ trái sang) đã bị bắt giữ cách đây ít tháng có liên quan đến việc đánh bạc

Đặc biệt, trong nhóm 9 đối tượng trên, có đối tượng Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1990, vào tháng 3/2020 đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Được biết, trước khi bị bắt giữ Nguyễn Văn Thanh đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi như: cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với lượng tiền từ 70 - 100 triệu đồng/lần.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch bình quân gần 2 tỷ đồng/ngày. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà đối tượng này lại có thể tiếp tục tổ chức đánh bạc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Anh Hà

Tin khác

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống