Thanh Hoá: Bắt nhiều tụ điểm đánh bạc, có cả Thường vụ Huyện uỷ

Thứ hai, 01/06/2020 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt được rất nhiều đối tượng đánh bạc, trong số đó có cả đối tượng là Thường vụ Huyện uỷ tham gia bị bắt giữ.

Nhà ông Bùi Quốc Toàn - Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, nơi ông Toàn tổ chức đánh bạc bị công an bắt giữ

Nhà ông Bùi Quốc Toàn - Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, nơi ông Toàn tổ chức đánh bạc bị công an bắt giữ

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12 giờ ngày 31/5, tại nhà ông Bùi Quốc Toàn, sinh năm 1960 ở số nhà F27, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh “phỏm”, thu giữ trên chiếu gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang khi đang tham gia đánh bạc gồm: Bùi Quốc Toàn, chủ nhà, Trưởng phòng công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá; Đàm Anh Tuấn, sinh năm 1971 ở phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; Vũ Văn Khánh, sinh năm 1972 ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và Trần Đức Thịnh, sinh năm 1981 ở phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến nhà ông Bùi Quốc Toàn để đánh "phỏm", đến 12 giờ cùng ngày thì bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang.

Sau đó ít giờ, tức 02 giờ sáng ngày 1/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Tại hiện trường vụ việc, cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng (chưa rõ danh tính) đang đánh bạc. Trong số đó, có ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tham gia, bị bắt giữ.

Ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị cơ quan công an bắt giữ vì có tham gia đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị cơ quan công an bắt giữ vì có tham gia đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Long là em trai ruột ông Nguyễn Văn Ấp, nguyên Bí thư Huyện uỷ Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Sáng cùng ngày (1/6), trao đổi qua điện thoại về thông tin vụ việc ông Nguyễn Văn Long bị cơ quan Công an bắt giữ khi tham gia đánh bạc, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Huyện uỷ Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Anh em đang kiểm tra lại thông tin này tí. Sáng nay anh Long không đi làm, anh em đang xác minh lại. Công an cũng có thông báo cho mình biết và anh em cũng đang xác minh lại tí đã, có gì sẽ thông báo lại sau”.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra.

Trần Đại

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống