Thanh Hóa: Đảm bảo an toàn cho du khách trong những ngày mưa bão

Thứ bảy, 21/07/2018 15:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Lương Tất Thắng - Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khách du lịch đến bãi biển Sầm Sơn hầu hết đều chấp hành quy định của chính quyền nơi đây, tuy nhiên vẫn còn có một số du khách ý thức chưa tốt, vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm khi sắp có bão để xuống biển tắm, thậm chí có du khách còn hung hăng xô ngã cả lực lượng bảo vệ…

Báo Công luận
 Ông Lương Tất Thắng - Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn   Ảnh: Cổng TTĐT TH

Sau khi bão số 3 đổ bộ, nhờ chủ động ứng phó, tỉnh Thanh Hóa đã giảm tối đa thiệt hại và không có thiệt hại về người do bão lụt. 

Trước đó, để phòng chống cơn bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị, ban ngành liên quan về việc ứng phó với bão số 3, yêu cầu các địa phương, các đơn vị, ban ngành hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão. Đặc biệt, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch đang có mặt tại bãi biển trên địa bàn Thanh Hóa.

Tại Khu du lịch biển Hải Tiến, có hàng trăm du khách đang lưu trú tại các khách sạn. Do vậy, đảm bảo an toàn cho du khách là yêu cầu được đặt lên hàng đầu.

Tại Sầm Sơn, đặc thù là vùng đất du lịch với rất nhiều du khách trú ngụ lại trong những ngày mưa bão này, theo thống kê của phòng văn hóa thì có hơn 5 nghìn khách hiện đang cư trú tại Sầm Sơn. Việc quản lý, ngăn khách xuống biển là một vấn đề lớn, một thử thách đối với chính quyền nơi đây.

Báo Công luận
Mặc dù chính quyền địa phương đã liên tục nhắc nhở, ngăn cấm vì rất nguy hiểm đến tính mạng...
Báo Công luận
... nhưng một số du khách vẫn cố tình xuống biển tắm trong lúc bão số 3 đang vào đất liền

Ông Lương Tất Thắng – Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn cho biết, “chúng tôi đã phải trực tiếp xuống biển để rà soát, tiến hành tuyên truyền vận động du khách không nên mạo hiểm tính mạng xuống biển tắm trong những ngày mưa bão như thế này. Đài phát thanh 5 phút lại phải thông báo một lần cảnh báo du khách, đồng thời lực lượng cứu hộ luôn túc trực để theo dõi những du khách không chịu rời bãi biển…”

Theo ông Thắng, khách du lịch đến bãi biển Sầm Sơn phần lớn đều chấp hành quy định của chính quyền nơi đây, nhưng bên cạnh đó còn có một số du khách ý thức chưa tốt, bất chấp cảnh báo nguy hiểm khi sắp có bão để xuống biển tắm, lực lượng bảo vệ đã rất vất vả xuống tận nơi yêu cầu du khách quay lại bờ, tuy nhiên vẫn có vài khách hung hăng vặn tay, xô ngã cả lực lượng bảo vệ…

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Lực lượng PCCC đang hỗ trợ người dân kéo thuyền vào bờ an toàn

Ông Mai Xuân Liêm - Bí thư TP. Sầm Sơn cho hay, thực tế các lực lượng an ninh trật tự biển vẫn làm chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn tính cả nể… chính vì thế mà trực tiếp là đồng chí Lương Tất Thắng - Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn và đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn đã phải trực tiếp ra hiện trường cùng các lực lượng an ninh trật tự, các phường xã để yêu cầu du khách không được tắm biển, tránh nguy hiểm đến tính mạng trong những ngày mưa bão này…

Ông Liêm cho biết, trong hệ thống truyền thanh của TP đã thông báo đóng biển và cấm tắm, các tổ an ninh trên bãi biển rải theo các điểm dài khắp bãi biển. Tuy nhiên, lực lượng cũng chưa thể đáp ứng được với lượng khách đến với Sầm Sơn, nhất là trong mùa du lịch.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau cơn bão số 3 ở Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An. Đồng thời một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.  Vì vậy, các gia đình nên hạn chế đi du lịch, còn những ai đang ở các bãi biển thì phải hết sức cẩn thận, không nên tắm biển trong thời gian này. Hiện tại, khách du lịch trên biển Sầm Sơn cũng đang rất đông, thời tiết chưa thuận lợi để du khách tắm biển, ông Mai Xuân Liêm mong muốn du khách khi đến với các điểm du lịch nên chấp hành các quy định của địa phương để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Trần Anh

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương