Thanh Hoá: Giảm dần tình trạng xe quá khổ, quá tải

Thứ năm, 24/06/2021 19:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ ít ngày sau khi Mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá được ban hành, tình trạng xe chở đất, đá quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có chiều hướng thuyên giảm dần, được dư luận quần chúng đánh giá cao.

Xe ô tô BKS 36C- 324.07 chở đá từ mỏ đá của Công ty Phú Nam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá dừng, kiểm tra vào sáng ngày 24/6/2021.

Xe ô tô BKS 36C- 324.07 chở đá từ mỏ đá của Công ty Phú Nam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá dừng, kiểm tra vào sáng ngày 24/6/2021.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Mệnh lệnh 03 về việc ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hoá trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều phương tiện dừng vận chuyển để cắt thành thùng sau khi Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh được ban hành.

Nhiều phương tiện dừng vận chuyển để cắt thành thùng sau khi Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh được ban hành.

Đúng 6h30 phút sáng ngày 21/6/2021, Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt ra quân thực hiện Mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của các phương tiện vận tải hàng hóa…

Xe chở đá từ mỏ đá Nam Phú Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá sáng ngày 24/6

Xe chở đá từ mỏ đá Nam Phú Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá sáng ngày 24/6

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã lệnh cho các đơn vị đồng loạt ra quân kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm, không để các phương tiện quá tải, quá khổ tham gia giao thông, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm nổi cộm. Cấm mọi hành vi bao che, can thiệp, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tuyệt đối cán bộ không nghe điện thoại can thiệp vào việc xử lý vi phạm.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cũng nêu rõ: “Sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc mệnh lệnh, gây bức xúc trong dư luận”.

Sự cương quyết trong điều hành, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vận tải hàng hoá đang được dư luận quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Vẫn còn một số chủ xe chưa thực hiện Mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh chụp sáng ngày 24/6, tại thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Vẫn còn một số chủ xe chưa thực hiện Mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh chụp sáng ngày 24/6, tại thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Theo ghi nhận của PV Báo NB&CL vào sáng ngày 24/6, trên nhiều tuyến quốc lộ như: 1A, 45, 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, QL10, 15A, 15C, 217 đã thuyên giảm các loại hình vận tải hàng hoá (xe chở đất, đá, cát…), gần như "vắng bóng" các xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải hoặc cơi nới thành thùng. 

Trong đó, điểm vào khai trường khai thác đất của các mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá ở thời điểm hiện tại được PV ghi nhận cho thấy rất thưa thớt sự lưu thông, vận chuyển đất bằng loại hình vận tải xe ô tô tải loại lớn đi ra từ các điểm mỏ nói trên.

Tại Km11, đường tỉnh 512, thuộc địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá có rất nhiều xe ô tô chuyên dụng của cơ quan chức năng chốt trực trên dọc tuyết để tuyên truyền, theo dõi và xử lý những hành vi vi phạm (nếu có) từ các phương tiện chở đất ở các điểm mỏ khai thác đất gần đó.

Xe ô tô chuyên dụng của cơ quan chức năng chốt trực trên dọc tuyết để tuyên truyền, theo dõi và xử lý những hành vi vi phạm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá vào sáng ngày 24/6.

Xe ô tô chuyên dụng của cơ quan chức năng chốt trực trên dọc tuyết để tuyên truyền, theo dõi và xử lý những hành vi vi phạm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá vào sáng ngày 24/6.

Theo chia sẻ của một chủ doanh nghiệp vận tải tại Thanh Hoá, sau khi Giám đốc Công an tỉnh ban hành Mệnh lệnh 03 về việc tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng phương tiện, doanh nghiệp này (xin được dấu tên) đã cho gần 10 phương tiện nghỉ làm để sửa chữa.

“Xe nào cơi nới thành thùng thì tôi cho ra xưởng cắt hết, làm lại thùng và sẽ chở đúng tải. Chạy đúng tải thì ít cước, nhưng mong muốn các lực lượng chức năng cần làm đồng bộ, làm quyết liệt” - vị đại diện doanh nghiệp này chia sẻ. 

Tuyến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn vào trưa ngày 24/6 đã vắng bóng các phương tiện chở hàng hoá.

Tuyến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn vào trưa ngày 24/6 đã vắng bóng các phương tiện chở hàng hoá.

Trên dọc tuyến đường Quốc lộ 45, 47 đã gần như vắng bóng các loại hình vận tải chở đất, đá quá tải trọng như những ngày trước đó. Tại bãi tập kết đất trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, thuộc địa bàn huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) cũng không còn cảnh tấp nập xe chở đất ra vào như những ngày trước đó.

Cùng đó, trên tuyến đường từ xã Bãi Trành ( huyện Như Xuân) xuống Khu kinh tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) cũng thưa thớt các phương tiện vận tải đất, đá. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã dừng nhiều phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở đối với lái xe chở đất, đá có dấu hiệu quá tải và xe cơi nới kích thước thành thùng.

Lực lượng CSGT dừng xe có dấu hiệu vi phạm trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành sáng 24/6.

Lực lượng CSGT dừng xe có dấu hiệu vi phạm trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành sáng 24/6.

Chia sẻ với PV, một lái xe cho biết: "Hôm nay các đồng chí CSGT dừng để nhắc nhở một vài dấu hiệu vi phạm của mình. Bắt đầu từ ngày mai (25/6), nếu mình mà vi phạm về chở hàng quá tải trọng, xe cơi nới kích thước thành, không che chắn cẩn thận gây rơi vãi ra đường thì họ sẽ xử lý nghiêm theo quy định”. 

Ghi nhận của PV Báo NB&CL, tại một số cơ sở sữa chữa cơ khí tại khu vực phường Đông Thọ, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP Thanh Hoá), xã Tân Trường, Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn)… có rất nhiều chủ phương tiện đã tự giác đưa xe có cơi nới ra cắt những phần sắt đã gia cố, cơi nới hai bên thành thùng xe, đưa phương tiện về với hiện trạng ban đầu sau khi Mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá được ban hành.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Thanh Hoá cho biết, tính đến ngày 24/6/2021 trên địa bàn hiện có hơn 30.000 xe ô tô tải các loại. Trong đó, xe tải thùng 606 cái; xe tải thùng có mui phủ 253 cái; xe tải thùng kín 4.298 cái; xe tải tự đổ là hơn 15.247 xe; xe tải có mui là hơn 9.781 xe...

Hà Anh - Quang Trần

Tin khác

Hà Nội: Chốt trực hàng trăm vị trí, chống ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Chốt trực hàng trăm vị trí, chống ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ

(CLO) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội sẽ phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức phân luồng, chống ùn tắc tại các khu vực “điểm nóng” trên địa bàn để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Khởi công nút giao 1.800 tỷ kết nối Bình Dương và TP HCM

Khởi công nút giao 1.800 tỷ kết nối Bình Dương và TP HCM

(CLO) Nút giao Tân Vạn là hạng mục quan trọng nằm trong dự án thành phần 5 đường Vành đai 3 TP HCM, vốn đầu tư lên tới hơn 1.800 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông giúp kết nối TP Dĩ An (Bình Dương) và TP Thủ Đức (TP HCM).

Giao thông
Bình Định: Tài xế ô tô bỏ chạy sau khi tông văng người đi xe máy

Bình Định: Tài xế ô tô bỏ chạy sau khi tông văng người đi xe máy

(CLO) Sau khi đâm trúng xe máy khiến một nam thanh niên ngã xuống đường, nằm bất động, tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Giao thông
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến đi vào khai thác từ ngày 28/4

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến đi vào khai thác từ ngày 28/4

(CLO) Dự kiến ngày 28/4 tại khu vực phía Bắc hầm núi Vung (tỉnh Ninh Thuận), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ phối hợp với 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận khánh thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Không từ chối đăng kiểm phương tiện đã đặt lịch trực tuyến thành công

Không từ chối đăng kiểm phương tiện đã đặt lịch trực tuyến thành công

(CLO) Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm trung tâm đăng kiểm từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện đã đặt lịch thành công qua hệ thống trực tuyến.

Giao thông