Thanh Hoá: Giám đốc Công an tỉnh ra chỉ đạo kiểm tra liên quan đến việc người dân chặn xe chở đất

Thứ tư, 17/11/2021 18:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/11, tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hà Trung đã vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng xe chở đất gây hư hỏng đường, ô nhiễm môi trường tại tỉnh lộ 523.

Như trước đó Báo Điện tử Congluan.vn đưa tin, bức xúc trước tình trạng xe chở đất quá tải trọng gây hỏng đường và ô nhiễm môi trường tại tỉnh lộ 523 thuộc địa bàn xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá trong những ngày qua, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến tỉnh lộ này đã mang thùng phuy, lốp xe, gạch đá, khúc gỗ ra chặn đường không cho các xe này đi qua.

thanh hoa giam doc cong an tinh ra chi dao kiem tra lien quan den viec nguoi dan chan xe cho dat hinh 1

Người dân mang các vật dụng ra đường ngăn cản xe tải chở đất.

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân sống hai bên tuyến tỉnh lộ 523 đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, thời gian gần đây, tại thôn Yên Phú (xã Hà Tiến) có một mỏ đất đi vào hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn ra vào lấy đất. Những đoàn xe này chạy suốt ngày đêm, chở đầy đất đã khiến tuyến đường liên huyện này xuống cấp nghiêm trọng, gây bụi bặm và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đáng nói, từ ngày 13 đến ngày 15/11/2021, nhiều người dân xã Hà Tiến đã mang các đồ vật như: thùng phuy, gạch đá, cây gỗ, lốp xe... ra chặn giữa đường, không cho đoàn xe tải lưu thông.

Ngay sau khi nắm được thông tin nhân dân phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Công an huyện Hà Trung khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý và yêu cầu doanh nghiệp khai thác mỏ thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo tải trọng phương tiện, không gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, lực lượng Công an huyện phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quá tải trọng ngay tại chân mỏ; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thu dọn đồ đạc, cho xe lưu thông trở lại.

thanh hoa giam doc cong an tinh ra chi dao kiem tra lien quan den viec nguoi dan chan xe cho dat hinh 2

Công an huyện Hà Trung kiểm tra, xử lý và yêu cầu doanh nghiệp khai thác mỏ thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo tải trọng phương tiện, không gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CATH

Thông tin từ cơ quan Công an cho biết, từ khi triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung đến nay đã xuất hiện nhiều xe tải ben có tải trọng lớn chạy qua địa bàn nhiều xã của huyện để chở đất phục vụ san lấp đi qua các tuyến đường tỉnh lộ như tỉnh lộ 523, 217B qua các xã Hà Long, Hà Tiến, Hà Lĩnh…

Hiện Công an huyện Hà Trung đã yêu cầu đại diện phía Công ty cổ phần GT Phúc Đức thực hiện tạm dừng xe chở đất vận hành trên tuyến đường tỉnh lộ 523 đoạn qua xã Hà Tiến và phun nước. Sau khi có biên bản làm việc với cơ quan chức năng, giải quyết thực trạng người dân phản ánh nói trên đoàn xe mới được tiếp tục vận hành.

Liên quan đến kết quả kiểm tra tải trọng xe tháng 11/2021, các lực lượng Công an, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hoá đã kiểm tra, xử lý 4.834 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, phạt tiền hơn 8.681 tỷ đồng; tạm giữ 578 phương tiện (141 xe ô tô, 431 xe mô tô và 6 phương tiện khác); tước giấy phép lái xe 340 trường hợp.

Được biết, mặc dù Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Mệnh lệnh 03 trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe. Nhưng gần đây đang xuất hiện trở lại tình trạng xe cơi nới, chở quá tải cho phép lưu thông trên các tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, QL 45 đường 217...ngày càng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, làm hư hại kết cấu hạ tầng giao thông, mà đặc biệt xe chở quá tải với lưu lượng lớn thường tập trung ở khu vực có các mỏ đất thuộc địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

(CLO) Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước bối cảnh thiếu hụt đội tàu bay, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp như kéo dài thời gian khai thác đội tàu bay, tăng cường bay đêm, khai thác tàu bay thân rộng,...

Giao thông
Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông