Thanh Hoá: Hạn chế tối đa số người nhiễm, không để dịch lây lan ra diện rộng

Thứ hai, 30/08/2021 21:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá trước những diễn biến phức tạp mới của dịch, bệnh.

thanh hoa han che toi da so nguoi nhiem khong de dich lay lan ra dien rong hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt vào huyện Nông Cống ở xã Hoàng Giang

Theo đó, tại Hội nghị bàn phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới và kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban giúp việc của Ban Chỉ đạo diễn ra vào chiều 30/8, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá khẳng định, tất cả các kịch bản, kế hoạch, biện pháp, nhiệm vụ phòng chống Covid-19 đã được tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện từ khi dịch, bệnh mới xuất hiện, nhưng trong tình hình mới, diễn biến mới, cần được điều chỉnh, bổ sung và nâng cao hơn.

Theo báo nhanh của Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết, qua 3 làn sóng Covid-19, Thanh Hóa đều là tỉnh có nguy cơ thấp, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, trong làn sóng dịch lần thứ 4, mặc dù đã có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn đang kiểm soát được tình hình, hạn chế lây lan, bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá cho biết, tình hình dịch, bệnh trong nước, trong tỉnh đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, nguy hiểm và khó lường. Trong khi đó, điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, con người, vật tư thiết bị của tỉnh có hạn; trong tổ chức thực hiện có lúc, có việc còn lúng túng, chưa hiệu quả. Tình hình trên đặt ra yêu cầu phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với phương châm là “Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Ngoài việc các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, mỗi người dân phải coi nhiệm vụ phòng, chống dịch trước hết là nhiệm vụ của mình, không ai được đứng ngoài cuộc. Phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào chính mình, dựa vào Nhân dân để chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương; huy động có hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, củng cố lòng tin của Nhân dân vào công tác phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng; không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, hoảng loạn.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đề nghị lực lượng chức năng các cấp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người và phương tiện đi lại giữa các địa phương trong tỉnh, nhất là ở các địa phương đang phong tỏa, giãn cách xã hội để ngăn chặn nguồn lây lan. Khi phát hiện ca F0 trong cộng đồng thì phải truy vết thần tốc, do lực lượng Công an làm nòng cốt. Việc tổ chức cách ly phải phù hợp với mức độ nguy cơ của từng đối tượng, đồng thời giám sát chặt chẽ để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo khi có mầm bệnh.

Đặc biệt, các ngành, địa phương cũng phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án cách ly trong trường hợp số người phải cách ly tăng cao. Việc tầm soát, sàng lọc phải được mở rộng, nhanh chóng, xác định rõ đối tượng và khu vực ưu tiên làm trước; xây dựng quy trình vận chuyển và điều phối mẫu xét nghiệm hợp lý, trả kết quả nhanh.

Với tinh thần, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, sẵn sàng về mọi mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ tin tưởng, Thanh Hóa sẽ nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 25/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá đã Quyết định thành lập 5 Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo, gồm:

- Tiểu ban Xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin;

- Tiểu ban An ninh trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly;

- Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tiểu ban Huy động xã hội hoá các nguồn lực;

- Tiểu ban An sinh xã hội, việc làm, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe