Thanh Hóa: Nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước

Thứ tư, 05/05/2021 16:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưa 5/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió gây mưa lớn gây ngập úng tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Thanh Hóa ngập trong nước.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Thanh Hóa ngập trong nước.

Theo ghi nhận của PV cho thấy, vào trưa nay (ngày 5/5), trên địa bàn thành phố Thanh Hoá đã xuất hiện mưa ở nhiều nơi với lưu lượng nước lớn gây ngập dọc ở các tuyến đường như Phan Chu Trinh, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Mai Ninh... gây khó khăn đối với người dân khi tham gia giao thông.

Dù nhiều tuyến đường trên được đầu tư làm mới với hệ thống thoát nước hiện đại. Nhưng lượng mưa lớn, dẫn đến hệ thống bao tiêu "có vấn đề" không thoát kịp đã gây nên hiện tượng ngập trên diện rộng.

Phương tiện bị khó khăn trong di chuyển vì bị ngập nước tại phố Phan Chu Trinh, TP Thanh Hoá

Phương tiện bị khó khăn trong di chuyển vì bị ngập nước tại phố Phan Chu Trinh, TP Thanh Hoá

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (5/5) ở Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong ngày hôm nay (5/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/12h, có nơi trên 80mm/12h.

Khu vực Thanh Hóa có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá, trên biển có lốc xoáy và sóng cao. Lượng mưa có khả năng đạt từ 10 - 30mm/12h, có nơi trên 30mm.

Tuyến phố tại Quảng trường Lam Sơn vẫn ngập úng sâu sau hơn 1 giờ tạnh mưa

Tuyến phố tại Quảng trường Lam Sơn vẫn ngập úng sâu sau hơn 1 giờ tạnh mưa

Các phương tiện xe thấp gầm khi lưu thông qua nhiều tuyến đường như Phan Chu Trinh, Trần Mai Ninh đã xảy ra hiện tượng ngập xe, khó di chuyển. "Không hiểu hệ thống thoát nước của thành phố Thanh Hoá được đầu tư, xây dựng như thế nào mà vừa mưa cái đã ngập đầy nước" - anh Nguyễn Thanh Phương, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá bức xúc nói.

Khu vực quanh Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa nước ngập sâu. 

Khu vực quanh Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa nước ngập sâu. 

Tuyến đường Trần Mai Ninh, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa vừa được đầu tư làm mới cũng bị ngập nước

Tuyến đường Trần Mai Ninh, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa vừa được đầu tư làm mới cũng bị ngập nước

"Tôi cũng không hiểu hệ thống cống rãnh ở thành phố Thanh Hoá làm như thế nào, cứ mưa xuống cái là tắc hoặc ngập nước. Do đó chính quyền cũng cần xem lại hoặc nâng cấp, sửa chữa để việc tiêu và thoát nước mỗi khi mưa xuống đỡ ngập vào nhà dân"- chị Nguyễn Thu Hà cho bày tỏ quan điểm.

Nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng tới sinh hoạt do mưa lớn ngập tới ngang đầu gối

Nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng tới sinh hoạt do mưa lớn ngập tới ngang đầu gối

Được biết, từ năm 2009 đến 2016, Dự án tiêu úng Đông Sơn được triển khai trong đó mục tiêu chính là tiêu úng cho 13.356 ha của các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương và TP Thanh Hóa, gồm đất nông nghiệp là 5.558 ha, đất đô thị 7.798 ha, góp phần hoàn thiện mạng lưới tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân, cải thiện môi trường, cảnh quan của khu vực TP Thanh Hóa và phụ cận.

Từ năm 2018 đến 2020, hệ thống thoát nước nội đô ở nhiều tuyến đường của TP Thanh Hóa tiếp tục được cải tạo nhằm giúp các khu dân cư khỏi ngập cục bộ. Hệ thống cống thoát nước đã được dầu tư xây dựng rất nhiều nơi dọc các tuyến đường, nhưng không hiểu lý do gì khi trời mưa lại rất dễ xảy ra hiện tượng ngập nước trên diện rộng ở các tuyến đường.

Hà Anh

Tin khác

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(CLO) Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Đời sống
Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

(CLO) Chiều 22/4, thông tin từ Cổng tin tức TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng đã kịp thời cứu thoát cụ bà 93 tuổi bị liệt thoát khỏi vụ cháy nhà.

Đời sống
Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

(CLO) Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều. Vì thế, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại gấp đôi nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2.

Đời sống
Gia Lai: Hàng ngàn héc ta cây trồng khô hạn chờ 'nước trời'

Gia Lai: Hàng ngàn héc ta cây trồng khô hạn chờ 'nước trời'

Nắng hạn kéo dài suốt nhiều tháng liền đã khiến nguồn nước tại các sông, suối, áo hồ trên địa bàn cạn trơ đáy, hàng ngàn héc ta cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai khô héo, chết dần do thiếu nước. Nhiều nông dân đứng ngồi không yên, mong chờ “nước trời” đến sớm để cứu vườn cây.

Đời sống
Thanh Hóa: Chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích

Thanh Hóa: Chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích

(CLO) Một tàu cá tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) gặp lốc xoáy ở Vịnh Bắc Bộ khiến tàu bị chìm, 4 thuyền viên mất tích.

Đời sống