Thanh Hoá: Thị trường bánh Trung thu truyền thống nhộn nhịp trở lại sau giãn cách

Thứ sáu, 17/09/2021 20:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường bánh Trung thu tại TP Thanh Hoá đang nhộn nhịp trở lại sau nhiều ngày giãn cách xã hội.

Theo quan sát của phóng viên, trên một số tuyến phố trung tâm TP Thanh Hoá như Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Trần Phú, Trường Thi... có nhiều quầy hàng trưng bày, bán bánh Trung thu của các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, lượng người mua tại một số cửa hàng trên rất thưa thớt.

Trong khi đó, tại các cửa hàng bánh Trung thu truyền thống như Nam Hương, Thuận Nhàn (Tống Duy Tân, phường Lam Sơn), Đức Nghiêm (Trần Phú, Ba Đình)... lượng người mua có phần nhộn nhịp hơn.

thanh hoa thi truong banh trung thu truyen thong nhon nhip tro lai sau gian cach hinh 1

Các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu đảm bảo điều kiện bán hàng trong mùa dịch

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh bánh Trung thu cho biết, năm nay giá các loại bánh Trung thu vẫn giữ nguyên, không có hiện tượng tăng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tùy theo nhóm sản phẩm, nguyên liệu, thương hiệu sản xuất mà các loại bánh Trung thu có giá bán khác nhau từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/hộp.

Cụ thể, đối với dòng bánh phổ thông, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống thường có giá dao động từ 50.000 - 70.000 đồng, với các mẫu mã phong phú. Mặt hàng bánh mà người dân ưa chuộng và mua nhiều nhất là bánh dẻo, bánh nướng với các hương vị cổ truyền như: thập cẩm đỗ xanh, thập cẩm trứng muối, thập cẩm thịt lợn nạc…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cửa hiệu bánh Trung thu truyền thống trên tuyến phố Tống Duy Tân, TP Thanh Hoá không còn cảnh xếp hàng dài, tắc đường, chen lấn. Những năm về trước, cảnh cãi vã, xếp hàng, tắc đường là điều dễ dàng nhìn thấy ở những tiệm bánh truyền thống trên tuyến đường này. 

Cũng từ ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường tiêu thụ bánh năm nay có đà giảm do nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện giãn cách xã hội. Đại diện một cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP Thanh Hoá cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát, lượng người mua giảm. Như nhiều năm trước không có dịch, trung bình một ngày cửa hàng bán ra được 800-1000 bánh.

Trước tình cảnh đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã thích ứng với cách bán hàng mới thông qua mạng xã hội và giao hàng tận nơi. Tuy lượng bánh bán ra không bằng mọi năm, nhưng cũng giúp cơ sở kinh doanh ổn định hơn trong mùa dịch. 

Nắm bắt thị hiếu ngày càng chuộng các sản phẩm bánh gia truyền của người tiêu dùng, nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống đang tập trung sản xuất và đưa ra thị trường nhiều loại bánh với mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt.

thanh hoa thi truong banh trung thu truyen thong nhon nhip tro lai sau gian cach hinh 2

Thương hiệu bánh Trung thu truyền thống được nhiều người dân Thanh Hoá ưa chuộng

Nhiều người dân chia sẻ, bánh Trung thu truyền thống có giá cũng không rẻ hơn các loại bánh khác hiện đại là mấy, nhưng quan trọng nhất là ngon, đảm bảo vệ sinh và hợp khẩu vị. Giờ đây nhiều cửa hiệu cũng chú trọng đến mẫu mã nên mua làm quà cũng rất lịch sự. 

Thời điểm này các năm trước, thị trường bánh Trung thu đã bước vào chính vụ. Không chỉ các doanh nghiệp tất bật với việc sản xuất và kinh doanh loại bánh truyền thống mùa Trung thu, mà ngay cả cơ quan quản lý cũng tất bật với việc giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, bánh Trung thu là thực phẩm không để được lâu, hạn sử dụng thường chỉ khoảng 2 tháng. Vì vậy, người tiêu dùng cần cẩn thận chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, ngay cả những bánh thương hiệu lớn cũng cần chú ý đến hạn sử dụng, bao bì sản phẩm.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị không tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư, khu vực tập trung đông người, khu vực công cộng, cơ sở điều trị, cơ sở cách ly y tế... Người dân tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại gia đình và chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp