Thanh Hoá: Toàn cảnh các điểm chốt đang căng mình phòng, chống dịch

Thứ tư, 08/09/2021 20:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù mưa to, gió lớn nhưng các lực lượng chức năng tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vẫn đang căng mình kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh rất nghiêm ngặt.

Chiều 8/9, ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện đang có mưa to, gió giật mạnh. Do đó, công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Thanh Hoá và ở một số huyện, thị khác đang gặp rất nhiều khó khăn đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, tại nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thanh Hoá, các lực lượng chức năng vẫn đang gồng mình đối chọi thời tiết khắc nghiệt để kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh Thanh Hoá một cách tốt nhất.

X

Theo ghi nhận của Phóng viên báo Nhà báo & Công luận, chiều 8/9, do ảnh hưởng của bão Conson, nên lượng mưa tại Thanh Hóa khá lớn. Một số tuyến đường ở nhiều địa bàn huyện, thị xã, thành phố đã bị ngập cục bộ, việc di chuyển đi lại của các phương tiện qua các chốt kiểm soát bị ảnh hưởng. 

Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và các lực lượng chức năng khác đang túc trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch rất khó khăn trong việc giám sát, kiểm tra người, phương tiện mỗi khi qua các điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19. 

thanh hoa toan canh cac diem chot dang cang minh phong chong dich hinh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của các phương tiện ra, vào địa bàn

Mặc dù mưa lớn kéo dài, nhưng lực lượng chức năng của thành phố Thanh Hoá vẫn tiến hành kiểm tra, giám sát kỹ từng trường hợp lưu thông qua địa bàn. Đối với những trường hợp không đủ giấy đi đường, hoặc chưa hợp lệ khi vào khu vực giãn cách xã hội, lực lượng chức năng tại các chốt sẽ giải thích và đề nghị người dân trở về địa điểm đã xuất phát. Hầu hết người dân đều chấp hành tốt các quy định về giãn cách xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 4.393 tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại 27 huyện, thị xã, thành phố. 

thanh hoa toan canh cac diem chot dang cang minh phong chong dich hinh 2

Chốt kiểm soát tại Quốc lộ 1A, địa phận Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá

Chia sẻ những khó khăn trong những ngày mưa lớn, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 47, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá cho biết, sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ vì Nhân dân và Nhà nước giao đã giao. Với mong muốn cùng các cấp uỷ, chính quyền và người dân địa phương chung tay để đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt.

Cùng chia sẻ những khó khăn trong tâm dịch, Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, Cán bộ Phòng CSGT Thanh Hoá cho biết, chốt đặt tại địa bàn Thạch Thành, nơi giáp danh với tỉnh Hòa Bình thuộc khu vực miền núi với  điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và hay có mưa giông, nên cán bộ tuần tra, kiểm soát ở khu vực trên rất vất vả.

thanh hoa toan canh cac diem chot dang cang minh phong chong dich hinh 3

Hình ảnh Phóng viên ghi nhận tại các chốt kiểm soát trên địa bàn các huyện, thị xã như Thạch Thành, Nông Cống, Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vào chiều ngày 8/9.

"Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đa phần các cán bộ đều phải tìm cách khắc phục khó khăn để đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do các cán bộ chốt liên ngành buộc phải sinh hoạt, làm việc tại chỗ nên cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý của anh  em cán bộ. Nhưng rồi mọi người cũng động viên nhau để khắc phục khó khăn, hoàn thành  nhiệm vụ", Thượng uý Quân chia sẻ.

Qua tìm hiểu của Phóng viên, tại nhiều chốt kiểm soát trên đại bàn tỉnh có điều kiện vật chất sơ sài, ảnh hưởng của bão có mưa lớn, gió thổi bay nhiều vật dụng tại chốt kiểm soát. Cùng với đó, mưa lớn nhiều giờ, lực lượng chức năng mặc dù có áo mưa cũng không tránh khỏi những cơn giông, lốc xoáy tại các điểm trực chốt phòng chống dịch.

Theo chia sẻ của các cán bộ chiến sỹ tại các chốt kiểm soát dịch cho biết, "Từ ngày bám chốt đến nay, dù thời tiết có lúc nắng nóng, lúc mưa bão nhưng anh em tổ liên ngành luôn động viên thực hiện nghiêm túc việc phân công ca, kíp bảo đảm quân số thường trực 24/24 giờ trong ngày, cùng nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao".

thanh hoa toan canh cac diem chot dang cang minh phong chong dich hinh 4

Lực lượng chức năng "đội mưa" kiểm soát dịch

Qua quan sát của Phóng viên tại các điểm chốt cho thấy, mặc dù dưới những trận mưa như trút nước, kèm theo gió giật mạnh khiến  một  số  nơi lán trại tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đều bị dột nước, chăn màn, đồ  dùng, chỗ nghỉ của cán bộ đã bị thấm nước nhưng các thành viên vẫn bền tâm “cắm chốt”, vẫn giữ vững tinh thần, động viên nhau thực thi tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn.

Không chỉ trên tuyến quốc lộ và các điểm, nút giao thông ra, vào tỉnh Thanh Hoá hay  tại các địa bàn có dịch như TP Thanh Hoá, huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc,  Như  Xuân... hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng bám chốt 24/24h. Lực lượng chức năng cho biết, chỉ một phút lơ là, một chiếc xe chạy qua cũng có thể gây thêm khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 18 giờ ngày 7/9 đến 18 giờ ngày 8/9/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc. Tất cả các ca bệnh đều được ghi nhận trong khu phong tỏa và cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay Thanh Hoá ghi nhận 415 ca bệnh dương tính cộng dồn; hiện có 209 bệnh nhân dương tính đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 206 người điều trị khỏi ra viện; 1 ca tử vong.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã quyết định di chuyển 500 người ra khỏi  Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (hiện đang bị phong toả) đi cách ly tập trung để tránh lây lan. Ở thời điểm hiện tại, hiện đã ghi nhận 30 ca bệnh dương tính là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế tại Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực.

Với diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, dự kiến trong vài ngày tới đây, lực lượng kiểm soát người và phương tiện qua lại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thành phố Thanh Hóa sẽ còn rất vất vả. 

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực từ Thanh Hóa tiếp tục có mưa, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to; lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 – 70mm, cục bộ có nơi trên 90mm. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện: Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn. Nguy cơ trung bình tại các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nông Cống.

Đại Duy Anh

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống