Thanh Hoá: Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 3 cả nước

Thứ hai, 24/06/2024 13:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/6, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 27.348 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ, bằng 76,9% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.673 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ, bằng 75,7% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 10.675 tỷ đồng, tăng 19,7%, bằng 78,8% dự toán. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 3 cả nước.

thanh hoa toc do tang truong grdp dung dau khu vuc bac trung bo thu 3 ca nuoc hinh 1

Toàn cảnh phiên họp.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 65.885 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ, bằng 48,8% kế hoạch. Toàn tỉnh đã thu hút được 59 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 12 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.905 tỷ đồng và 177,5 triệu USD; tăng 78,8% về số dự án và tăng 25,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. 

Cùng với các chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Qua rà soát, thống kê, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải và xếp thứ 4 cả nước về số lượng thí sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024.

Cũng trong năm học này, học sinh Thanh Hóa đoạt 4 huy chương các loại tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp, tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và đánh giá cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Theo đó các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu cho rằng, những tồn tại, hạn chế có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó đáng chú ý là tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, thương mại, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ; năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu chưa cao. Một số chủ đầu tư trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn năng lực còn hạn chế...

Các đại biểu cũng phân tích, đánh giá thêm những thuận lợi, khó khăn liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế; hoạt động thu ngân sách Nhà nước; việc phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; chất lượng tham mưu, giải quyết công việc tại một số cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, một số tồn tại, hạn chế như tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm; chưa thu hút nhiều dự án tại khu vực miền núi; một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa triển khai chậm; vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa phương liên quan đến dự án đầu tư; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

thanh hoa toc do tang truong grdp dung dau khu vuc bac trung bo thu 3 ca nuoc hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Trong đó lưu ý việc tập trung “mổ xẻ”, phân tích sâu hạn chế liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ dạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chất lượng tư vấn; năng lực của nhà thầu, ban quản lý dự án...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện lớn cả về chính trị và văn hóa, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Yêu cầu các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả các luật đã được Quốc hội thông qua, nhất là Luật Đất đai 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2024, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, như: Trung tâm thương mại Aeon Thanh Hóa; Nhà máy hóa chất Đức Giang; Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa... Đồng thời tiếp tục hoàn thiện một số quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý ngành chức năng phải chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc tuyển dụng lao động của một số công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2024.

Trong chương trình phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về việc triển khai một số nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa; Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; Tờ trình về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương dự kiến dành gần 23.000 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cho đầu tư công năm 2025

Hải Dương dự kiến dành gần 23.000 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cho đầu tư công năm 2025

(CLO) Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, căn cứ vào khả năng cân đối vốn và kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Hải Dương dự kiến sẽ dành gần 23.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD) nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các dự án, công trình, tăng 3,5 lần so với năm 2024.

Tin tức
Việt Nam - Hàn Quốc: Sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD

Việt Nam - Hàn Quốc: Sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo khẳng định cần phối hợp chặt chẽ triển khai các biện pháp thực chất, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 dịp kỷ niệm 10 năm ký Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn (VKFTA) và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tin tức
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

(CLO) Ngày 2/7, tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có cuộc tiếp xúc cử tri nhằm thông báo về kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri.

Tin tức
Hà Nội đẩy nhanh việc đầu tư đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông kéo dài

Hà Nội đẩy nhanh việc đầu tư đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông kéo dài

(CLO) UBND TP Hà Nội chỉ đạo thành viên tổ công tác, Ban Quản lý đường sắt đô thị rà soát, thúc đẩy thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến 2A kéo dài (Cát Linh - Hà Đông kéo dài).

Tin tức
Hà Nội có đường Trinh Tiết, phố Quán Tình

Hà Nội có đường Trinh Tiết, phố Quán Tình

(CLO) Tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hà Nội được tổ chức sáng ngày 2/7, các đại biểu đã tán thành, thông qua Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Tin tức