Thanh Hoá: Vào cuộc kiểm tra thông tin đoàn cán bộ xã đi du lịch trong giờ hành chính

Thứ bảy, 07/05/2022 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/5, tin từ UBND huyện Như Xuân cho biết, các phòng, ban chuyên môn của huyện Như Xuân (Thanh Hoá) đang làm việc với xã Xuân Bình liên quan tới việc lãnh đạo, nhân viên bỏ nhiệm sở đi du lịch.

Theo đó, ngày 29/4, mặc dù đang là ngày làm việc nhưng Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Xuân Bình (huyện Như Xuân) cùng 10 cán bộ đi du lịch Phú Quốc.

thanh hoa vao cuoc kiem tra thong tin doan can bo xa di du lich trong gio hanh chinh hinh 1

Trụ sở làm việc xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Thông tin ban đầu tư cơ quan chức năng cho biết, qua xác minh cho thấy, trong tổng số 21 cán bộ, công chức của xã Xuân Bình làm việc trong ngày 29/4, chỉ có 1 cán bộ làm việc tại phòng chính sách xã hội và 1 cán bộ trực ở phòng một cửa; có 12 cán bộ đi du lịch ở Phú Quốc, số cán bộ còn lại không đi du lịch cũng không đến trụ sở làm việc.

Nhiều người dân đến công sở xã Xuân Bình vào ngày 29/4 để xin dấu xác nhận các loại giấy tờ nhưng nhận được thông tin không có lãnh đạo nào làm việc vì các lãnh đạo và cán bộ đi du lịch.

Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân cho biết, sau khi có thông tin trên, huyện đã giao cho các phòng chuyên môn xuống kiểm tra để xử lý kỷ luật theo quy định.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Như Xuân đã vào làm việc với xã Xuân Bình. Chính quyền đã giao cho Phòng Nội vụ tiến hành các bước để xem xét xử lý kỷ luật (nếu có) đối với những người có liên quan.

Với hành động bỏ giờ làm việc để đi du lịch của lãnh đạo xã Xuân Bình gây bức xúc trong dư luận địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động công vụ, cần được xử lý nghiêm.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống