(CLO) Qua điều tra ban đầu, xác định trong 3 bao tải mà đối tượng Hòa vận chuyển có 66 hộp giấy, đựng 104kg pháo nổ. Đối tượng Hòa khai nhận đang trên đường vận chuyển thuê cho một người tên Lộc.
Ngày 5/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 100kg pháo nổ qua khu vực biên giới thuộc xã Ia Nan, huyện Đức Cơ (Gia Lai).
Trước đó vào rạng sáng ngày 4/7, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam) tổ chức tuần tra, mật phục tại khu vực nương rẫy thuộc làng Sơn, xã Ia Nan.
Đến khoảng 0h40 phút, đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 2002, trú tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai) đã điều khiển xe gắn máy chở 3 bao tải đi theo hướng biên giới vào nội địa Việt Nam.
Thấy biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra thì phát hiện trong các bao tải có chứa các hộp cát- tông, nghi là pháo nên đã đưa đối tượng và tang vật về đồn xác minh. Qua điều tra ban đầu, xác định trong 3 bao tải mà đối tượng vận chuyển có 66 hộp giấy, đựng 104kg pháo nổ.
Đối tượng Hòa khai nhận đang trên đường vận chuyển thuê về thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho một người tên Lộc.
Hiện lực lượng biên phòng đang củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật, phương tiện cho Công an huyện Đức Cơ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.