Thanh niên Bình Phước xung phong túc trực tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ bảy, 05/06/2021 18:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Bình Phước vừa lập 5 chốt kiểm soát giao thông, phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh Bình Dương, Đăk Nông và Tây Ninh. Thanh niên tỉnh này nhanh chóng vào cuộc, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu ở các chốt.

Ông Trần Quốc Duy, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Phước cho biết, trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4, toàn tỉnh đã nhanh chóng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các đội phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ truy vết, tổ hậu cần ở khu vực cách ly.

Đồng thời, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, tích cực vận chuyển, trao quà, nhu yếu phẩm, lương thực đến các tuyến đầu chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn bị dịch bệnh tác động.

7 Đoàn viên Chi đoàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước viết đơn đăng kí tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch

7 Đoàn viên Chi đoàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước viết đơn đăng kí tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch

Theo ông Duy, nhiều bạn trẻ đã xung phong, tình nguyện đến túc trực đêm ngày ở các chốt kiểm soát giao thông, phòng chống dịch. Qua đó, cùng phối hợp với các lực lượng trực chiến tại các chốt thực hiện công tác kiểm soát xe cộ, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ tất cả người dân đi từ TP. HCM, các tỉnh, thành phố về hoặc đến Bình Phước. 

Bữa cơm vội tại chốt phòng dịch trên đường ĐT 741 (đoạn thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước) của những tình nguyện viên

Bữa cơm vội tại chốt phòng dịch trên đường ĐT 741 (đoạn thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước) của những tình nguyện viên

Ông Đặng Văn Khanh, Bí thư Chi đoàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cho biết, có 7 Đoàn viên trong Chi đoàn đã viết đơn đăng kí tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch, góp phần cùng ngành y tế chăm lo sức khỏe cho người dân.

Đoàn công tác tỉnh Đoàn Bình Phước đến thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành), đoạn giáp ranh với tỉnh Bình Dương

Đoàn công tác tỉnh Đoàn Bình Phước đến thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành), đoạn giáp ranh với tỉnh Bình Dương

Để động viên tinh thần của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, vừa qua, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở các tuyến đường huyết mạch.

Tại mỗi chốt, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 5 thùng mì, 2.000 khẩu trang y tế, 2 thùng gel rửa tay khô, 50 chai nước rửa tay nhỏ cùng các nhu yếu phẩm. Tổng các phần quà và nhu yếu phẩm trị giá khoảng 80 triệu đồng do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy (phải) thăm hỏi, động viên lực lượng y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành)

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy (phải) thăm hỏi, động viên lực lượng y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành)

Là chiến sĩ tình nguyện tại chốt chống dịch ở khu vực giáp ranh tỉnh Đăk Nông, chị Trần Thị Minh, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng) chia sẻ: “Trực chốt trong những ngày qua, mình rất vui khi có cơ hội được góp một phần sức nhỏ cho công tác phòng chống dịch. Mình càng vui hơn khi thấy lực lượng trực chốt luôn đoàn kết, phối hợp với nhau thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ, chung sức chiến đấu với Covid-19 để cuộc sống mau chóng trở lại yên bình”.

5 chốt kiểm soát giao thông, phòng chống dịch Covid-19 tại Bình Phước gồm:

- Khu vực tiếp giáp với tỉnh Bình Dương: Quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành), đường ĐT 741 (đoạn thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú), đường ĐT 751 (đoạn thuộc xã Minh Long, huyện Chơn Thành).

- Khu vực giáp ranh với tỉnh Đăk Nông: Quốc lộ 14 (huyện Bù Đăng)

- Khu vực tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh: đường ĐT 752 (đoạn thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản).

Thắng Trân

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống