Thành phố Quảng Châu đóng cửa khu dân cư khi COVID bùng phát

Thứ bảy, 29/05/2021 18:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc đã đóng cửa năm khu phố và yêu cầu người dân ở nhà vào thứ Bảy (29/5) để xét nghiệm COVID tại nhà sau khi gia tăng các bệnh nhiễm trùng khiến các nhà chức trách lo ngại.

Thành phố Quảng Châu đã phong tỏa một khu phố do số ca nhiễm bùng phát - Ảnh: AP

Thành phố Quảng Châu đã phong tỏa một khu phố do số ca nhiễm bùng phát - Ảnh: AP

Bài liên quan

Quảng Châu, một trung tâm thương mại và công nghiệp với 15 triệu dân ở phía bắc Hồng Hồng, đã báo cáo 20 ca nhiễm mới trong tuần qua. Con số này là nhỏ so với hàng nghìn trường hợp hàng ngày của Ấn Độ, nhưng điều này như là một cảnh báo với các nhà chức trách Trung Quốc, những người tin rằng họ đã kiểm soát được căn bệnh này.

Lệnh phong tỏa hôm thứ Bảy (29/5) được áp dụng cho cư dân của năm con phố ở Quận Liwan thuộc trung tâm thành phố Quảng Châu.

Theo sắc lệnh này, các khu chợ ngoài trời, trung tâm chăm sóc trẻ em và địa điểm vui chơi giải trí buộc phải đóng cửa. Nhà hàng ăn uống trong nhà bị cấm. Các trường học cũng được yêu cầu dừng các lớp học trực tiếp.

Người dân ở bốn quận lân cận được lệnh hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Theo truyền thông Trung Quốc, hầu hết các ca nhiễm mới nhất ở Quảng Châu được cho là có liên quan đến một phụ nữ 75 tuổi, người được phát hiện nhiễm virus Corona vào ngày 21 tháng 5 với loại biến thể đầu tiên được xác định ở Ấn Độ. Những ca nhiễm khác được dự đoán do tham dự một bữa ăn tối với người phụ nữ này hoặc những người sống cùng gia đình.

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm cho các cư dân thành phố Quảng Châu - Ảnh: AP

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm cho các cư dân thành phố Quảng Châu - Ảnh: AP

Tình trạng lây nhiễm đó đã lan sang thành phố Nanshan gần đó, nơi một trường hợp mới được xác nhận và hai trường hợp không có triệu chứng đã được báo cáo hôm thứ Bảy (29/5) sau khi những người liên quan từ Quảng Châu được kiểm tra, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Chính quyền thành phố Quảng Châu trước đó đã ra lệnh xét nghiệm hàng trăm nghìn cư dân sau những ca nhiễm ban đầu. Các nhà chức trách cho biết khoảng 700.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm vào thứ Tư (28/5).

Theo các báo cáo, Trung Quốc ghi nhận một số lượng rất nhỏ các trường hợp mắc mới mỗi ngày và hầu hết đều được cho là những ca nhiễm nhập cảnh. Cho đến hiện tại, số người chết chính thức của Trung Quốc được báo cáo là 4.636 người, trong khi đó số ca nhiễm từ đầu đại dịch là 91.061 trường hợp.

Hôm thứ Bảy (29/5), Ủy ban Y tế Quốc gia báo cáo có hai trường hợp mới lây truyền tại cộng đồng ở Quảng Châu và 14 trường hợp ở các vùng khác và là các ca nhiễm nhập cảnh.

Người dân thành phố Quảng Châu xếp hàng chờ đợi xét nghiệm COVID-19 

Báo Công luận
Quang Chau2

Chấn Phong

Tin khác

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h