Thành ủy TPHCM và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ký Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021

Thứ ba, 29/06/2021 13:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/6, dưới sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021.

Theo kế hoạch, hai bên phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu trực tuyến về TPHCM trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; thông tin chính thức về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động văn hóa, đối ngoại của TPHCM.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm ký kết Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021. Ảnh: VGP/Băng Tâm

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm ký kết Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021. Ảnh: VGP/Băng Tâm

Đặc biệt, thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đây sẽ là nơi phản ánh thực tế chính sách đến người dân nhằm tạo ra hiệu ứng xã hội sâu rộng, thúc đẩy chính sách xã hội đi vào chiều sâu, góp phần vào công cuộc xây dựng TPHCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Trên tinh thần đó, Chương trình phối hợp truyền thông nêu rõ trách nhiệm của hai bên, trong đó tập trung vào một số nhóm nội dung: Phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin về quá trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia, các dự án phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2021-2025; truyền thông các giải pháp sáng tạo của Thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế-xã hội; theo dõi thông tin phản hồi của dư luận để tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc ban hành cơ chế phù hợp, tạo điều kiện triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội TPHCM.

Hai bên cũng sẽ phối hợp nâng cấp Chuyên trang Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tphcm.chinhphu.vn; hochiminhcity.vn); phối hợp cập nhật thông tin dữ liệu cho Chuyên trang; đẩy mạnh thông tin dưới nhiều hình thức trên các nên tảng truyền thông Cổng Thông tin điện tử Chính phủ… Báo cáo, đánh giá kết quả thực tế hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo