Tháo gỡ vướng mắc để kêu gọi đầu tư vào TP. Thủ Đức

Thứ ba, 13/04/2021 16:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP. HCM khóa XI diễn ra ngày 13/4, Ban Cán sự Đảng UBND TP. HCM đề xuất và kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư vào khu vực TP. Thủ Đức, cùng các dự án trọng điểm của TP. HCM.

Hội nghị đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI có những nội dung khá quan trọng, bao gồm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2021 và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2021. Cùng đó là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. HCM về công tác dân vận và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, hội nghị cũng đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc để kêu gọi đầu tư vào TP. Thủ Đức.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM đã thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP. HCM đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư vào khu vực TP. Thủ Đức, cùng các dự án trọng điểm của TP. HCM.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cũng như chủ động, tích cực kiến nghị Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan báo cáo thêm về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong quý 1/2021. Theo ông Hoan, dù dịch bệnh vẫn còn tác động không nhỏ, song Chính quyền TP. HCM đã nỗ lực kiểm soát được và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, các khu vực đều có mức tăng trưởng khá tốt. Trong đó, 3 khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) có mức tăng trưởng cao (từ gần 4% đến hơn 6%) so với cùng kỳ. 7/9 ngành thuộc khu vực dịch vụ có mức tăng khá so với cùng kỳ.

Điều đó, cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành của TP. HCM đã đem lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Dù vậy, một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, như kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%).

Du lịch lữ hành vẫn tiếp tục giảm sâu 59,5% so với cùng kỳ. Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian sống của người dân, phát sinh mâu thuẫn làm mất an ninh trật tự. Tình hình cháy nổ, thương vong do hỏa hoạn, nhất là bước vào mùa khô còn diễn biến phức tạp...

Hội nghị cũng trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. HCM về công tác vận động nhân dân của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM. Trong đó có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, nhóm giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xử lý đúng quy định các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, đảm bảo không phát sinh điểm nóng, phức tạp kéo dài trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, dân tộc tôn giáo. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân…

Hay các giải pháp về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận, đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó mật thiết của Đảng với nhân dân.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, xây dựng thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ…

Sáng nay, trong bài phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đã khẳng định, kinh tế TPHCM có dấu hiệu phục hồi ngày càng rõ nét khi trong quý 1/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,58%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2020 (tăng 0,42%); thu ngân sách tăng 15,43% (đạt 104.072 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức