“Thắp lửa” tinh thần người lính Sư đoàn 312

Thứ sáu, 22/12/2017 06:26 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Mang trong mình niềm tự hào về truyền thống hào hùng của một Sư đoàn đánh là thắng, những người chiến sĩ trong thời bình hôm nay lại viết tiếp trang sử vẻ vang ấy bằng nhiệt huyết, trí tuệ và lòng dũng cảm. Hẳn là, “tinh thần người lính Sư 312” vẫn luôn được “thắp lửa” bởi quyết tâm, đồng lòng vì một Sư đoàn vững mạnh.

Giữ vững và thực hiện tốt lời căn dặn của Thủ tướng

Vẫn nhớ, trước thềm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn. Tại chuyến thăm này, Thủ tướng căn dặn:“Công tác rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ lớn, trọng tâm của một Sư đoàn vùng ven Thủ đô, vì nơi đó có cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Khi tình hình xấu xảy ra thì phải có biện pháp ứng phó, sẵn sàng chiến đấu và phương án tác chiến, trên tinh thần là trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lời căn dặn ấy đã trở thành mệnh lệnh đối với Sư đoàn, từ đó cán bộ Sư đoàn đưa ra được những phương hướng và các kế hoạch cho năm 2017 một cách thiết thực nhất.

Trong cuộc trò chuyện với đồng chí Đại tá Phạm Quang Hải – Phó Chính ủy Sư đoàn được biết, năm qua, Sư đoàn đã giữ vững và thực hiện tốt lời căn dặn của Thủ tướng. Điều này biểu hiện rõ nét trong công tác sẵn sàng chiến đấu, được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn qua nhiều lần kiểm tra đánh giá tốt, hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua, các chiến sĩ đã tích cực tham gia nhiệm vụ phòng chống thiên tai, chống cháy rừng tại huyện Sóc Sơn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sư đoàn đã được TP. Hà Nội, các cấp khen thưởng.

Báo Công luận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thăm Sư đoàn 312. 
Bên cạnh đó, việc thực hiện lời căn dặn của Thủ tướng cũng được khẳng định trong nề nếp huấn luyện, tất cả các nội dung kế hoạch, nội dung chỉ tiêu trong công tác huấn luyện của Sư đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đặc biệt, để ứng phó và có phương án tác chiến khi có tình huống xảy ra, Sư đoàn đã nghiên cứu và đưa ra các bộ đề cụ thể trong “huấn luyện theo tình huống và xử trí theo tình huống”, tức là huấn luyện sát với các tình huống chiến đấu trên thực tế. Đây chính là điểm mới trong huấn luyện đầy sáng tạo và đòi hỏi toàn Sư đoàn phải nỗ lực rất lớn. Sự thành công trong phương án huấn luyện mới này là một bước đột phá mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đạt được trong năm qua. Thành tích trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu một lần nữa đã khẳng định rằng, tinh thần của người lính 312 luôn được phát huy dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.

Khép lại một năm 2017, Sư đoàn 312 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin trọn vẹn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây là đơn vị chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam, có bề dày truyền thống chiến đấu và chiến thắng kẻ thù trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Sư đoàn đã khẳng định được sức mạnh và lòng quả cảm của những người lính không biết chùn bước trước bom rơi đạn nổ. Và nay, sức mạnh làm khuynh đảo tinh thần của kẻ thù năm xưa đã tiếp lửa cho lớp lớp thế hệ. Có lẽ vì thế, trên trận tuyến “bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã giúp cho Sư đoàn 312 giữ được bề dày truyền thống của một Sư đoàn vững mạnh. Sư đoàn luôn luôn được Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 1 chọn là đơn vị điểm về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt góp phần vào những thành tích này, năm qua phải kể đến Trung đoàn 141, Trung đoàn 209, Tiểu đoàn 14, Cơ quan phòng tham mưu...

Người lính sống trong lòng dân

Cũng theo đồng chí Đại tá Phạm Quang Hải – Phó Chính ủy Sư đoàn, kết quả nổi bật trong năm 2017 còn là vấn đề nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho chiến sĩ; xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt, giữ vững ổn định đơn vị. Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ cũng luôn được chú trọng. Sư đoàn luôn bảo đảm mọi chế độ của Nhà nước quan tâm đến quân đội, đồng thời cũng tích cực chủ động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống vật chất cho bộ đội, vượt và đạt kế hoạch đề ra.

Báo Công luận
 
Luôn ghi nhớ lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người về thăm Sư đoàn 312 vào ngày 1/1/1964: “Ở đâu các chú cũng phải nhớ quan hệ tốt và đoàn kết với nhân dân và chính quyền địa phương, quân với dân như cá với nước, có sức mạnh quân dân đoàn kết ta đã đánh thắng giặc Pháp. Quân dân đoàn kết một lòng là sức mạnh dời non lấp biển, có sức mạnh đó kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhiệm vụ nào ta cũng làm tròn”. Đồng chí Phó Chính ủy khẳng định: Đi liền với việc giữ vững kỷ luật quân đội, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu trở thành đơn vị mẫu mực, làm gương cho các đơn vị khác trong toàn quân thì Sư đoàn còn tiếp tục gắn bó máu thịt với nhân dân, chú trọng hơn nữa công tác dân vận, tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương nơi đóng quân.

 Sư đoàn năm qua tiếp tục phát huy đồng thời nâng cao chất lượng và đi vào chiều sâu giải quyết mối quan hệ với các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Vì thế năm 2017, sư đoàn đã được sự ủng hộ của nhân dân trong công tác thu hồi đất trường bắn, tiếp tục mở rộng diện tích đất ở và đất của đơn vị, mở rộng được thao trường, các khu đóng quân... “Những người lính như chúng tôi sống trong lòng dân, được dân che chở. Bao nhiêu năm nay, người dân nơi đây vẫn một lòng yêu thương, đùm bọc chẳng khác gì những tháng năm chiến tranh cả. Tình quân dân keo sơn, gắn bó chính là điều quan trọng để chúng tôi yên tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao” – Đại tá Phạm Quang Hải chia sẻ.

Báo Công luận
Năm 2017, điểm mới trong huấn luyện chính là những bộ đề “huấn luyện theo tình huống và xử trí theo tình huống”, tức là huấn luyện sát với các tình huống chiến đấu trên thực tế. 
Bên cạnh đó, năm 2017 cũng được cho là một năm mà đoàn thanh niên của Sư đoàn 312 có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm sâu sắc tới đời sống chiến sĩ và góp phần vun đắp tình quân dân keo sơn gắn bó. Đại úy Lê Văn Bốn - trợ lý thanh niên cho biết: “Đoàn thanh niên năm qua đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tiết kiệm chi tiêu, vì ngày mai lập nghiệp”, đối với cán bộ đoàn, đảng viên trẻ đã thành lập các tổ từ 3 đến 10 đồng chí theo đầu mối đại đội, tiểu đoàn, đối với ĐVTN tổ chức gửi tiết kiệm tập trung, năm 2017 toàn Sư đoàn có trên 33 nghìn lượt người tham gia với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn trong toàn Sư đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, giúp gia đình chính sách với trên 480 ngày công; đồng thời cán bộ, ĐVTN cũng đã tham gia tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân với 138 suất quà trị giá 35.600.000 đồng. Tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham gia thắp nến tri ân và viếng 12 nghĩa trang Liệt sỹ và 02 đài tưởng niệm (trong đó thắp nến tri ân 09 nghĩa trang), quân số cán bộ, ĐVTN tham gia trên 1.000 đồng chí, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm trang và đúng kế hoạch, mang tính giáo dục cao”...

Năm 2017 sắp đi qua, tiết trời cuối năm giá lạnh, những người lính Sư đoàn 312 vẫn miệt mài trên thao trường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần mọi nhiệm vụ đều hoàn thành, mọi khó khăn đều vượt qua. Trên trận chiến thời bình, người chiến sĩ vẫn còn đó đầy nhuệ khí, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao là bởi trong lòng họ có một niềm tin trọn vẹn với Đảng, với dân và một quyết tâm đoàn kết một lòng với sức mạnh dời non lấp biển...❏

Hà Vân

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức