Thất bại thảm hại, CLB Hải Phòng tăng cường hàng công bằng “trò cưng” của HLV Miura

Thứ ba, 21/07/2020 11:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong việc làm mới hàng công trước khi bước vào giai đoạn 2, CLB Hải Phòng đã và đang cho thử việc với cái tên một thời là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng.

Hai ngày trước khi thềm trận ra quân tại V-League 2020 gặp Bình Dương, SHB Đà Nẵng bất ngờ xác nhận đã chấm dứt bản hợp đồng với tiền vệ Hồ Ngọc Thắng. 

Theo thông tin ghi nhận, cầu thủ sinh năm 1994 rowid CLB vì lý do cá nhân. Việc cựu cầu thủ U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura chia tay Đà Nẵng khiến các khán giả vô cùng nuối tiếc bởi thời gian thi đấu trước đó anh đã có nhiều đóng góp cho đội bóng chủ sân Hòa Xuân.

Cầu thủ Hồ Ngọc Thắng đang thử việc tại CLB Hải Phòng. Ảnh: internet.

Cầu thủ Hồ Ngọc Thắng đang thử việc tại CLB Hải Phòng. Ảnh: internet.

Bản thân cầu thủ Hồ Ngọc Thắng từng được đánh giá cao là một cầu thủ tài năng song việc bị đứt dây chằng chéo trước vào năm 2019 đã khiến phong độ của anh đi xuống. Anh đã dành cả mùa giải để sang Thái Lan phẫu thuật và phục hồi chấn thương. Và đặc biệt, việc nghỉ quá lâu đã khiến anh đánh mất vị trí tại đội bóng sông Hàn, buộc anh phải ra đi.

Khi rời Đà Nẵng, Ngọc Thắng chuyển tới thi đấu với màu áo CLB Gia Định đang chơi ở Giải Hạng Nhì Quốc gia. Sau khi đến Hải Phòng thử việc, người hâm mộ đã thấy được sự quyết tâm trở lại với bóng đá đỉnh cao của ngôi sao từng một thời là trò cưng của HLV Toshiya Miura ở đội tuyển Việt Nam lẫn đội U23.

Lợi thế chiều cao trên 1m80 cùng sự nhanh nhẹn, Ngọc Thắng rất được kỳ vọng sẽ đem lại những nét tươi mới và cả những bàn thắng cho Hải Phòng FC trong bối cảnh hàng công đội bóng này đang chơi dở tệ.

Cho tới thời điểm hiện tại, đội bóng đất Cảng mới ghi được 4 bàn thắng và là đội bóng ghi bàn ít nhất tại V-League. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ chơi sa sút và đang ngụp lặn ở phía cuối của BXH.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao