(CLO) New Zealand là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới ăn mừng sự xuất hiện của năm 2024 bằng màn bắn pháo hoa ở Auckland vào thứ Hai, chiếu sáng bầu trời đêm đầy mây và kèm theo ánh sáng rực rỡ của laser.
Sau đó không lâu, thành phố Sydney của Úc cũng đã rung chuông đón chào năm 2024. Khi đồng hồ điểm nửa đêm ở Úc, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 12 phút đã diễn ra trên Cầu Cảng Sydney. Hơn 1 triệu người - một con số tương đương với 1/5 cư dân thành phố - đã theo dõi từ bờ biển và từ những chiếc thuyền trong bến cảng.
Ở Auckland, cơn mưa nhẹ kéo dài cả ngày đã tan như dự báo vào nửa đêm trên thành phố 1,7 triệu dân trước khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu trên màn hình kỹ thuật số được chiếu sáng gần đỉnh tháp quan sát và truyền thông cao 328 mét.
Tuy nhiên, đã có nhiều cảnh sát hơn bao giờ hết đã được triển khai khắp Sydney để đảm bảo an ninh của thành phố trước nguy cơ bạo lực gia tăng bởi tác động của cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza.
Tại Vatican, Giáo hoàng Francis đã nhắc lại năm 2023 là một năm được đánh dấu bằng sự đau khổ của thời chiến. Trong buổi ban phép lành truyền thống từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Peters, ngài đã dâng lời cầu nguyện cho “những người Ukraine đang bị đau khổ, người dân Palestine và Israel, người dân Sudan và nhiều người khác”.
Ở Nhật Bản, tiếng chuông chùa vang lên khắp cả nước khi mọi người tập trung tại các đền chùa để chào đón năm mới. Tại chùa Tsukiji ở Tokyo, du khách được phục vụ sữa nóng và súp ngô miễn phí khi họ đứng xếp hàng để đánh một chiếc chuông lớn.
Tại Thành phố New York, ban tổ chức lễ hội đón chào Năm mới 2024 cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người dự tiệc tùng sẽ tràn ngập Quảng trường Thời đại ở trung tâm Manhattan.
Thị trưởng Eric Adams cho biết “không có mối đe dọa cụ thể nào” đối với bữa tiệc đêm Giao thừa 2024, dự kiến có các buổi biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ và ban nhạc lớn như Flo Rida, Megan Thee Stallion, LL Cool J, Cardi B và những người khác.
Các nhà tổ chức cho biết số lượng người tham dự trực tiếp dự kiến sẽ trở lại mức trước khi xảy ra COVID, ngay cả khi lượng người đi bộ xung quanh Quảng trường Thời đại vẫn giảm nhẹ kể từ đại dịch.
Tại Pháp, 90.000 nhân viên thực thi pháp luật sẽ được triển khai, giám đốc tình báo nội địa Céline Berthon cho biết hôm thứ Sáu. Trong số đó, 6.000 người sẽ có mặt ở Paris, nơi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết hơn 1,5 triệu người dự kiến sẽ tham dự lễ kỷ niệm trên đại lộ Champs-Elysees.
Darmanin cho rằng có “mối đe dọa khủng bố rất cao” một phần là do cuộc chiến Israel - Hamas. Ông cho biết, lần đầu tiên cảnh sát sẽ có thể sử dụng máy bay không người lái như một phần của công tác an ninh, đồng thời hàng chục nghìn lính cứu hỏa và 5.000 binh sĩ cũng sẽ được triển khai.
Tại Berlin, dự kiến khoảng 4.500 cảnh sát sẽ giữ trật tự và tránh bạo loạn như một năm trước. Cảnh sát thủ đô nước Đức đã ban hành lệnh cấm sử dụng pháo nổ truyền thống trên một số đường phố trong thành phố. Họ cũng cấm một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở khu phố Neukoelln.
Ở Nga, các hành động quân sự ở Ukraine đã phần nào tiếp tục ảnh hưởng tới các sự kiện đón Giao thừa năm 2024, với việc bắn pháo hoa và buổi hòa nhạc thông thường trên Quảng trường Đỏ ở Moscow đã bị hủy bỏ như năm ngoái. Hàng triệu người trên khắp nước Nga dự kiến sẽ lắng nghe bài phát biểu năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu hôm Chủ nhật trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp Năm mới rằng nước này sẽ củng cố và phục hồi kinh tế vào năm 2024, đồng thời duy trì phát triển kinh tế bền vững với những cải cách sâu sắc hơn.
(CLO) Một xe chở nhiên liệu đã bị lật vào đêm thứ Ba tại bang Jigawa, miền bắc Nigeria sau khi tài xế mất kiểm soát phương tiện, làm đổ xăng sau đó phát nổ và giết chết ít nhất 147 người, theo chính quyền bang Jigawa cho biết vào thứ Tư.
(CLO) Việc Taylor Swift được hộ tống theo hình thức đặc biệt khi lưu diễn ở London gây tranh luận trái chiều liệu nữ ca sĩ có được đối xử đặc biệt quá mức.
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm (17/10) rằng nước này đã chỉ định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch", tuyên bố việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới “nhằm tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc”.
(CLO) Ngày thi đấu thứ hai của Reyes Cup 2024 chứng kiến sự bùng nổ của đội châu Á, khi họ toàn thắng cả bốn trận để vươn lên dẫn 7-2 trước châu Âu. Trong đó, cơ thủ Việt Nam Dương Quốc Hoàng góp công lớn với hai chiến thắng quan trọng trong cả trận đồng đội và đôi.
(CLO) Huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa chính thức trở thành tân thuyền trưởng đội tuyển Anh, với bản hợp đồng kéo dài 18 tháng, nhận mức thù lao 7,5 triệu bảng/năm.
(CLO) Sau thành công của phim điện ảnh “Lật mặt 7: Một điều ước”, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục bắt tay thực hiện “Lật mặt 8”. Cặp đôi và ê-kíp tổ chức buổi casting diễn viên trong 4 ngày và đã thu hút tới 5.000 người tham dự (gấp đôi so với Lật mặt 7).
(CLO) Sân bay Đà Nẵng vừa đón năm chuyên cơ hạng sang của Gulfstream, bao gồm G600, G500, G650ER và hai chiếc G700, chở theo 50 khách hàng là các tỷ phú và đối tác vận hành của thương hiệu máy bay xa xỉ này.
(CLO) Mặc dù phong trào biểu tình đuổi khách du lịch về nhà ngày càng mạnh mẽ tại Tây Ban Nha với hàng chục nghìn người địa phương tham gia, song lượng khách quốc tế đến quốc gia này vẫn tăng mạnh trong mùa hè vừa qua.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.
(CLO) Lợi dụng tâm lý thích săn 'khuyến mãi', vé máy bay giá rẻ dịp Tết Âm lịch 2025, nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty, đại lý bán vé máy bay.
(CLO) Theo chia sẻ của các chuyên gia trong việc mở ngành mới nhất là các ngành lần đầu được đưa vào đào tạo ở bậc đại học gặp khó khăn để có một tiến sĩ đúng chuyên ngành như yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(CLO) Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, hoạt động kinh doanh của Công ty Glavproduct - một nhà sản xuất thực phẩm lớn thuộc sở hữu của Mỹ ở Nga đã tạm thời bị quốc hữu hóa.
(CLO) Theo công bố thông tin của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - TTC AgriS (Mã: SBT) thì cựu Chủ tịch và TGĐ của công ty sẽ ứng cử làm thành viên HĐQT trong ĐHĐCĐ sắp tới.
(CLO) Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(CLO) Một xe chở nhiên liệu đã bị lật vào đêm thứ Ba tại bang Jigawa, miền bắc Nigeria sau khi tài xế mất kiểm soát phương tiện, làm đổ xăng sau đó phát nổ và giết chết ít nhất 147 người, theo chính quyền bang Jigawa cho biết vào thứ Tư.
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm (17/10) rằng nước này đã chỉ định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch", tuyên bố việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới “nhằm tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc”.
(CLO) Trung Quốc đã công bố kế hoạch trung hạn và dài hạn đầu tiên cho sự phát triển khoa học vũ trụ, hướng tới mục tiêu trở thành "cường quốc khoa học vũ trụ toàn cầu" vào năm 2050.
(CLO) Có tới 80% người dân Ukraine bày tỏ ủng hộ luật cấm các nhóm tôn giáo có liên hệ với Nga, trong bối cảnh Kiev tìm cách xóa bỏ một nhánh của Giáo hội Chính thống giáo bị cáo buộc hợp tác với Moscow.
(CLO) Đêm qua, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Kiev và các thành phố khác. Trước đó, Ukraine cũng đã phóng hàng loạt UAV vào vùng biên giới Belgorod của Nga.
(CLO) Hàng triệu người ở các quốc gia phía nam châu Phi đang đối mặt với nạn đói do hạn hán lịch sử, đặt ra nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn diện, theo cảnh báo của Liên hợp quốc.
(CLO) Một người đàn ông Nga đã được giải cứu sau 67 ngày trôi dạt trên một chiếc thuyền nhỏ ở vùng biển Okhotsk lạnh giá, theo chính quyền Nga cho biết hôm 15/10.
(CLO) Trong cuộc khảo sát mới của Reuters/Ipsos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thuộc Đảng Dân chủ dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa với cách biệt nhỏ 3 điểm phần trăm, 45% so với 42%.
(CLO) Vào thứ Ba, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar đã mời các nhóm nổi dậy dân tộc tham gia đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột vũ trang trên khắp đất nước.
(CLO) Hãng hàng không Đức Lufthansa đã bị cáo buộc cấm 128 người Do Thái Chính Thống giáo lên một chuyến bay vì một số người trong nhóm không đeo khẩu trang trong thời kỳ đại dịch COVID-19.