(CLO) Năm 2022 đang dần trôi qua trên thế giới. Với hầu hết người dân toàn cầu, khoảnh khắc Giao thừa 2023 rõ ràng rất đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm thế giới sẽ bước vào năm mới mà không còn phải chịu sự giãn cách bởi đại dịch COVID-19.
Không thể phủ nhận thế giới vừa trải qua một trong những năm tồi tệ nhất trong vòng nhiều thập kỷ gần đây. Ngay sau khi đại dịch COVID vừa lắng xuống, thì cuộc chiến lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II đã nổ ra, để rồi cùng với hệ quả sau đại dịch và các cuộc khủng hoảng chồng chéo từ tài chính, năng lượng, lương thực... cho đến khí hậu đã gây ra những tác động vô cùng khủng khiếp.
Pháo hoa sáng rực bầu trời Nhà hát Opera Sydney, Úc chào đón năm mới 2023. Ảnh: AFP
Khung cảnh pháo hoa Năm Mới 2023 thắp sáng bầu trời Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng Sydney. Ảnh: AFP
Pháo hoa chào mừng Năm mới 2023 tại New Zealand. Ảnh: Reuters
Thế giới năm 2022 cũng đã phải chứng kiến rất nhiều sự kiện đau thương, ngoài các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu mà thực ra cũng chính do con người gây ra, thì còn rất nhiều những tại nạn đáng buồn, như thảm kịch giẫm đạp tại SVĐ bóng đá ở Indonesia, thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Hàn Quốc… rồi vụ sập cầu ở Ấn Độ, mỗi vụ đều khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ngay trước khi năm 2022 hướng đến khoảnh khắc Giao thừa, thế giới cũng đã phải nói lời chia tay với những biểu tượng hàng đầu khi “Vua bóng đá” Pele và rồi cựu Giáo hoàng Benedict đã qua đời đúng ngày cuối cùng năm 2022. Trước đó, thế giới cũng đã phải nói lời chia tay với Nữ hoàng Elizabeth II, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân hay nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng Mikhail Gorbachev.
2022 rõ ràng là một năm qua nhiều biến động trên thế giới. Những cũng bởi vậy, khoảnh khắc thế giới bước qua ngưỡng cửa của nó để bước sang năm 2023 lại càng có ý nghĩa hơn, thiêng liêng hơn.
Cũng như thường lệ, châu Đại dương sẽ là khu vực đầu tiên đón chào Năm mới trên hành tinh của chúng ta. Cụ thể, Samoa, Tonga và Kiribati, những quốc đảo cũng vừa trải qua một năm vô cùng khó khăn bởi sự biến đổi khí hậu và đại dịch COVID, đã bước sang năm mới 2023 đầu tiên vào lúc 18h ngày 31/12 giờ Việt Nam.
Sau đó, Úc và New Zealand là hai trong số những quốc gia lớn đầu tiên bước sang năm mới 2023. Nước Úc đã chào đón năm 2023 với niềm hy vọng tràn đầy như khung cảnh pháo hoa rực rỡ được bắn trên bầu trời Cảng Sydney.
Úc năm nay lần đầu tiên sau 3 năm tổ chức lễ đón giao thừa Tết Dương lịch mà không còn hạn chế nào sau COVID. Khoảng hơn một triệu người tập trung tại bến cảng Sydney cùng nhau đón mừng năm mới và chứng kiến màn bắn pháo hoa kỳ công, với niềm hứng khởi và hy vọng được cảm nhận rõ trong từng khuôn mặt, từng ánh mặt của người dân nước này.
Quả cầu đêm Giao thừa đã sẵn sàng chào đón Năm mới 2023 tại Quảng trường Thời đại, New York của nước Mỹ. Ảnh: AFP
Tại nước Mỹ, khoảnh khắc nổi tiếng mỗi khi bước sang Năm mới cũng đã sẵn sàng, khi Quả cầu giao thừa ở Quảng trường Thời đại cũng đã sẵn sàng để chào đón hàng trăm nghìn người quy tụ tại đây để đếm ngược khoảnh khắc chào đón năm 2023 của nước Mỹ.
Trong khi đó, tại châu Âu, đêm giao thừa 2023 sẽ là một khoảng lặng để cho tất cả người dân ở khu vực này nhớ lại năm 2022 với quá nhiều bất ổn. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm rung chuyển cả lục địa già vốn từng bình yên và thịnh vượng trong suốt hàng thập kỷ qua kể từ Thế chiến II.
Người dân Nhật Bản thắp nến cầu may đêm Giao thừa 2023. Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc đi lễ chùa Đêm Giao thừa 2023. Ảnh: AFP
Người dân châu Âu sẽ đón chào năm 2023 muộn hơn so với các quốc gia châu Á và châu Đại Dương.
Bởi vậy, không có gì nghi ngờ, điều ước lớn nhất của hầu hết người dân châu Âu trong khoảnh khắc Giao thừa 2023 sẽ là cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ kết thúc, sau những hệ lụy khủng khiếp mà nó đã gây cho khu vực này trong suốt gần một năm qua, từ các cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát, kinh tế và tất nhiên cả cuộc khủng hoảng nhân đạo vô cùng tồi tệ.
Dù thế nào, thế giới cũng đã chính thức bước qua năm 2022, để bỏ lại những khó khăn và bất ổn ở phía sau. Và với rất nhiều triển vọng ở phía trước khi đại dịch COVID đã bị đẩy lùi, việc nhân loại đã chịu đựng đủ sự tàn khốc của chiến tranh, bất ổn địa chính trị và cả cuộc khủng hoảng khí hậu, thì 2023 hoàn toàn có thể là năm bản lề để thế giới bước sang một tương lai bền vững và tươi sáng hơn.
(CLO) Ngày 4/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), người Việt Nam ở Angola.
(CLO) Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.
(CLO) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Ngày 4/4, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
(CLO) Sau 2 ngày công chiếu sớm, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thu về hơn 23 tỷ đồng doanh thu phòng vé, theo dữ liệu từ Box Office Vietnam.
(CLO) Ngày 4/4, tại TP Đồng Hới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà và động viên các lực lượng quân nhân trên hành trình vào TP Hồ Chí Minh, tham gia huấn luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
(CLO) Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, ngày 06/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; xác định: các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ trong hàng trăm dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
(CLO) Việc Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hoá Việt Nam sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, nhất là những ngành nghề có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, da giày, điện tử, gỗ, nội thất,...
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 14/4/2025.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 5/4, Bắc Bộ ngày nắng đẹp, riêng Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to về chiều tối. Khu vực Nam Bộ dự báo triều cường dâng cao gây ngập úng về chiều tối và đêm, đặc biệt với vùng trũng thấp ven biển, ven sông.
(CLO) Theo nguồn tin của phóng viên được biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).
(CLO) Ngày 4/4/2025, Công an xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.
(CLO) Ghi nhận chiều ngày 4/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), giao thông tại Hà Nội nhìn chung thông thoáng, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường chính và cửa ngõ ra vào thành phố.
(CLO) Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030 khoảng 443.000 tỷ đồng; được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
(CLO) Trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng đặt phòng của khách châu Âu ở Mỹ đã giảm khoảng 18-20%, khiến nước này có thiể mất hàng tỷ USD doanh thu từ du lịch.
(CLO) Ngày 4/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường thuộc Bộ VHTT&DL. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
(CLO) Chỉ trong một ngày, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 208 tỷ USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế nhập khẩu mới, kéo theo làn sóng bán tháo dữ dội trên các thị trường toàn cầu.
(CLO) Chính phủ Mỹ vừa ban hành lệnh cấm gây chú ý: cấm toàn bộ nhân viên chính phủ đang làm việc tại Trung Quốc có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với công dân nước sở tại.
(CLO) Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố "thẻ vàng" trị giá 5 triệu USD có in hình ông, tuyên bố rằng thẻ này sẽ được phát hành trong vòng chưa đầy hai tuần nữa.
(CLO) Theo các thành viên của ủy ban tình báo Thượng viện và Hạ viện, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), cơ quan tình báo mạng hùng mạnh của Mỹ.
(CLO) Hôm 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi xem xét quá trình luận tội liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.
(CLO) Ít nhất 33 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào ba trường học đang là nơi trú ẩn cho người tị nạn ở khu phố Tuffah, thành phố Gaza, theo các quan chức địa phương.
(CLO) Nhà Trắng đã tiến hành một đợt sa thải hàng loạt nhân sự cấp cao sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer.
(CLO) Thị trường chứng khoán và đồng đô la lao dốc vào thứ Năm (3/4) sau khi chính sách áp thuế mới nhất trên toàn thế giới của Tổng thống Donald Trump thổi bùng một cuộc chiến thương mại mà nhiều người lo ngại sẽ gây ra suy thoái kinh tế và làm tăng lạm phát.