(CLO) Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và di dời người dân Palestine đến nơi khác. Ý định này đã bị đông đảo các quốc gia trong khu vực và trên thế giới phản đối dữ dội.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định rằng người Palestine sẽ không từ bỏ đất đai, quyền lợi và các địa điểm linh thiêng của mình, đồng thời nhấn mạnh Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine, cùng với Bờ Tây và Đông Jerusalem.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine Hussein al-Sheikh cho biết: "Lãnh đạo Palestine khẳng định lập trường vững chắc rằng giải pháp hai nhà nước, phù hợp với tính hợp pháp quốc tế và luật pháp quốc tế, là điều kiện đảm bảo cho an ninh, ổn định và hòa bình".
Chỉ huy cấp cao Sami Abu Zuhri của Hamas
"Người dân của chúng tôi ở Dải Gaza sẽ không cho phép những kế hoạch này được thông qua, và điều cần thiết là chấm dứt sự chiếm đóng (của Israel) đối với người dân của chúng tôi, chứ không phải trục xuất họ khỏi đất nước của họ".
Ả Rập Xê Út
"Ả Rập Xê Út kiên quyết phản đối mọi hành động nhằm buộc người Palestine rời khỏi quê hương của họ. Thái tử Mohammed bin Salman nhấn mạnh lập trường của vương quốc một cách rõ ràng và dứt khoát, không để bất kỳ sự hiểu lầm hay diễn giải nào trong bất cứ hoàn cảnh nào", Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út tuyên bố.
Pháp
"Pháp một lần nữa khẳng định lập trường phản đối mọi hành động cưỡng bức di dời người Palestine tại Gaza, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, làm tổn hại đến nguyện vọng chính đáng của người Palestine. Đồng thời, hành động này cũng cản trở giải pháp hai nhà nước và gây bất ổn nghiêm trọng cho các đối tác quan trọng của chúng tôi như Ai Cập, Jordan và toàn bộ khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Christophe Lemoine tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tây Ban Nha
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Gaza là quê hương của người Palestine và họ có quyền ở lại đó. Gaza là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai mà Tây Ban Nha ủng hộ, và hai nhà nước phải cùng tồn tại để đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho cả Palestine và Israel", Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết.
Ireland
"Hướng đi ở đây rất rõ ràng: Chúng ta cần một giải pháp hai nhà nước, nơi cả người Palestine và người Israel đều có quyền sống an toàn trong các quốc gia láng giềng. Mọi ý tưởng về việc di dời người dân Gaza đến nơi khác đều đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Harris nêu.
Ai Cập
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã trao đổi với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các dự án tái thiết ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng người Palestine không nên bị buộc phải rời khỏi Dải Gaza.
Iran
Cán bộ cấp cao của Iran cho biết "Iran không đồng ý với bất kỳ hành động di dời người Palestine nào và đã thông báo điều này qua nhiều kênh khác nhau".
Nga
Nga tin rằng giải pháp cho vấn đề Trung Đông chỉ có thể đạt được dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.
"Đây là lập trường được nêu trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và cũng là quan điểm chung của đa số các quốc gia liên quan. Chúng tôi xuất phát từ đó, ủng hộ và tin rằng đây là lựa chọn duy nhất khả thi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Trung Quốc
"Trung Quốc hy vọng rằng tất cả các bên sẽ coi lệnh ngừng bắn và quản lý sau xung đột như một cơ hội để đưa vấn đề Palestine trở lại đúng hướng, hướng tới một giải pháp chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.
Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch tiếp quản Gaza là "không thể chấp nhận được". Mọi kế hoạch loại bỏ người Palestine "ra khỏi phương trình" chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn.
Vương quốc Anh
Bộ trưởng Môi trường Anh Steve Reed cho biết: "Quan điểm của Chính phủ Anh là người dân Palestine phải được trở về nhà và xây dựng lại cuộc sống. Đối với những người này, những tháng qua là một cơn ác mộng sống, và điều quan trọng là họ có thể trở về nhà để bắt đầu xây dựng lại.
Úc
Thủ tướng Úc Anthony Albanese nêu: "Lập trường của Úc vẫn giống như sáng nay, cũng như năm ngoái. Chính phủ Úc ủng hộ giải pháp hai nhà nước trên cơ sở lưỡng đảng".
(CLO) Ngày 5/2, tại Công ty Cổ phần phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh, tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động “Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2025”.
(CLO) Lễ khai bút xuân Ất Tỵ năm 2025 tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An nhằm gìn giữ một phong tục đẹp, tôn vinh truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt.
(CLO) Ngày 5/2 (tức Mùng 8 Tết Âm lịch), tại đình làng Phú Gia (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội Xôi lần thứ VIII năm 2025.
(CLO) Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và di dời người dân Palestine đến nơi khác. Ý định này đã bị đông đảo các quốc gia trong khu vực và trên thế giới phản đối dữ dội.
(CLO) Không khí lạnh mạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta, dự báo vào cuối tuần này miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ.
(CLO) Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong việc cung cấp thông tin về tài khoản cá nhân tới người không tin cậy, chưa rõ nhân thân. Trong những tình huống nghi ngờ, người dân cần báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 6/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, tính đến thời điểm này, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương… người lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, nhiều địa phương đạt 97-98%, có nơi đến 100%.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ Chính phủ cần tích cực tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, phát triển lý luận của Đảng ta. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa".
(CLO) Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, số tiền chi trả với trường hợp thôi việc do tinh giản bộ máy thấp hơn số tiền trả lương, khoản khác nếu họ tiếp tục làm việc trong 5 năm.
(CLO) Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục sự cố sạt, lở bờ kênh sông Mơ thuộc hệ thống kênh Nhà Lê tại xã Đông Nam (TP Thanh Hóa).
(CLO) Bước đầu, theo lời khai của đối tượng, do nghi ngờ, ghen tuông vợ ở nhà có quan hệ với người đàn ông khác nên Nhựa đã ra tay sát hại vợ tại nhà bố vợ là ông Đ.V.H ở thôn Bắc Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa rồi bỏ trốn.
(CLO) Theo thông tin từ bác sĩ, các trường hợp mắc cúm A chuyển biến nặng đều là người mang bệnh nền, có tiền sử về bệnh lý phổi hoặc hút thuốc lá lâu năm.
(CLO) Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - người phát ngôn Bộ Công an, sau hơn một tháng triển khai Nghị định số 168, ý thức và hành vi tham gia giao thông chuyển biến rất tích cực, người dân nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông ngay cả khi không có Cảnh sát giao thông.
(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định nước này vẫn giữ vững lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố kế hoạch tiếp quản Dải Gaza.
(CLO) Chiến dịch quân sự của Israel đã biến trại tị nạn Jenin tại Bờ Tây này thành "thị trấn ma" với mức độ tàn phá chưa từng thấy trong hơn 20 năm, có thể trở thành "Dải Gaza thứ hai" tới đây.
(CLO) Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đến Moscow vào tháng 5 để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II, theo thông tin từ hãng tin TASS của Nga vào thứ Ba.
(CLO) Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ ngừng cung cấp điện cho một số khu vực biên giới giáp Myanmar nhằm đối phó với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, vốn là nơi giam giữ và ép buộc hàng chục nghìn người tham gia vào các hoạt động phi pháp.
(CLO) Từ ngày 4/2, Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) sẽ tạm ngừng tiếp nhận các bưu kiện từ Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới, theo thông tin trên trang web chính thức của USPS.
(CLO) Thủ tướng Greenland Mute Egede mới đây đã đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 11/3, trong bối cảnh quốc hội nước này đang xem xét lệnh cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng tham gia đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm với Nga, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu cũng phải có mặt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.