Thế giới sắp chạm ngưỡng 90 triệu người nhiễm Covid-19, Anh vẫn là tâm dịch của châu Âu

Chủ nhật, 10/01/2021 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến sáng nay (10/1), thế giới đã ghi nhận hơn 89,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1,9 triệu ca tử vong vì dịch bệnh. Anh đã ghi nhận tổng cộng hơn 3 triệu ca mắc COVID-19, cao nhất châu Âu.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở New York, Mỹ, ngày 8/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở New York, Mỹ, ngày 8/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Dịch vẫn gây ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ với trên 22,6 triệu ca mắc và gần 380 nghìn ca tử vong tính đến lúc này. Sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil.

Châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 28,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 613.700 ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latin và Caribe, với hơn 526.000 ca tử vong trong hơn 16,3 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 385.500 ca tử vong trong hơn 22,5 triệu ca nhiễm.

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại 8 bang của nước này, trong đó California và Florida là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo số liệu thống kê của trường Đại học John Hopkins, trong vòng 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận gần 290.000 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trước đó, trong ngày 7/1, nước này cũng đã ghi nhận con số cao kỷ lục về số ca tử vong do COVID-19 trong vòng một ngày - gần 4.000 trường hợp.

Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 172 người tử vong. Tiếp đến là Slovenia với 142 người và Bosnia-Herzegovina với 131 người.

Theo Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn, nửa triệu người trên khắp nước Đức đã được tiêm chủng phòng COVID-19. "Chúng tôi đang tiêm chủng mỗi ngày một nhiều hơn và quy trình đang ngày càng tốt lên", ông Spahn nói. 

Đức ghi nhận số ca tử vong kỷ lục. Nước này trải qua ngày có ca tử vong cao nhất kể từ khi dịch bùng phát vào 8/1, khi có 1.188 người không qua khỏi.

Số ca bệnh tại Đức cũng tăng thêm 24.694 ca trong ngày 9/1, lên tổng số 1.891.581 ca.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp, ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp, ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Thủ tướng Pháp Jean Castex đã quyết định mở rộng quy mô áp đặt lệnh giới nghiêm đối với 8 khu vực hành chính của nước này. Như vậy, 23 trên tổng số 101 tỉnh của Pháp thực hiện lệnh giới nghiêm từ 18h đến 6h, thay vì từ 20h như trước đây. Các tỉnh này phần lớn nằm ở miền Đông và Đông Nam, nơi tốc độ lây nhiễm ngày càng tăng nhanh và 21 ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh đã được phát hiện trong 24 giờ qua.

Châu Á ghi nhận hơn 224.600 ca tử vong trong hơn 14,2 triệu ca nhiễm. Trung Đông có hơn 91.700 ca tử vong, châu Phi có hơn 71.400 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là 945 người.

Bắt buộc mang khẩu trang trên tàu điện ở Đài Loan. Ảnh: AP

Bắt buộc mang khẩu trang trên tàu điện ở Đài Loan. Ảnh: AP

Tại châu Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục có thêm 33 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng, không có ca tử vong trong ngày 8/1.

Trong số 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng có 14 ca ở Hà Bắc và 3 ca ở Liêu Ninh. Riêng tại tỉnh Hà Bắc, toàn bộ các ca nhiễm mới đều ở thành phố Thạch Gia Trang.

Từ ngày 8/1, tỉnh Hà Bắc đã điều chỉnh mức độ cảnh báo rủi ro thêm 9 khu vực thành khu vực có nguy cơ trung bình. Quận Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang vẫn là khu vực có nguy cơ cao.

Chính phủ Hy Lạp đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm một tuần đến ngày 18/1 tới, nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới.

Hiện Hy Lạp ghi nhận tổng cộng 143.494 ca nhiễm, trong đó 5.195 ca tử vong do bệnh COVID-19. Nước này ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 7/11/2020 và đã được gia hạn 4 lần do số ca nhiễm và tử vong mới tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, Thụy Điển cũng ban hành quy định hạn chế số người tham gia các sự kiện tư nhân sau khi số ca nhiễm mới tăng vọt. Theo đó, các sự kiện tư nhân chỉ được phép tập trung tối đa 8 người.

Tại các không gian kín như phòng tập gym, nhà tắm công cộng hay cửa hàng vẫn phải hạn chế nghiêm ngặt số người có mặt cùng lúc.

Tuy nhiên, việc đóng cửa các cửa hàng bách hóa lớn hay trung tâm thương mại có thể được áp đặt nếu nguy cơ lây nhiễm cao và các biện pháp hạn chế hiện nay là chưa đủ để kiềm chế dịch bệnh.

Thụy Điển hiện ghi nhận tổng số 489.471 ca nhiễm, trong đó 9.433 người không qua khỏi do bệnh COVID-19.

Nguy cơ lây nhiễm khi hàng ngàn người đổ tới Quiapo, gần Manila, dự lễ hội

Nguy cơ lây nhiễm khi hàng ngàn người đổ tới Quiapo, gần Manila, dự lễ hội "Black Nazarene". Ảnh: Philstar

Số các ca mắc bệnh COVID-19 tại Thái Lan đã vượt ngưỡng 10.000 trường hợp, trong bối cảnh giới chức y tế nước này hy vọng làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ giảm bớt vào cuối tháng này. Ngày 9/1, Chính phủ Thái Lan ghi nhận thêm 212 ca mắc COVID-19, trong đó có 187 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 6 ca là lao động nhập cư và 19 ca ngoại nhập, nâng tổng số các ca nhiễm ở nước này từ trước tới nay lên 10.053 trường hợp, trong đó có 67 bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày 9/1, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm 1.952 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 485.797 trường hợp.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở Philippines hiện đã là 9.398 trường hợp, sau khi ghi nhận 34 ca mới. Nước này cũng đã có thêm 291 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi lên 449.615 trường hợp.

Hiện quốc gia khoảng 110 triệu dân này đang nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh. Philippines cũng đang xem xét để cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp 3 loại vaccine tiềm năng ngừa COVID-19, bao gồm vaccine Sputnik V của Nga, vaccine do Pfizer (Mỹ) bào chế cùng vaccine của hãng AstraZeneca (Anh).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Indonesia ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Indonesia ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Chính phủ nước này hiện đang trong quá trình đàm phán với 7 hãng dược phẩm với mục tiêu đảm bảo tối thiểu 148 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và có thể triển khai tiêm phòng cho khoảng 50 - 70 triệu người dân trong năm nay.

Minh Châu

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h