Thế giới: Số ca tử vong do COVID-19 đã vượt 3,3 triệu người

Thứ hai, 10/05/2021 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến 6 giờ sáng ngày 10/5, thế giới ghi nhận 158.942.396 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.305.941 ca tử vong.

Xe cứu thương chở xác các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới khu vực hỏa táng tại Bangalore, Ấn Độ, ngày 8/5/2021. Ảnh: AFP

Xe cứu thương chở xác các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới khu vực hỏa táng tại Bangalore, Ấn Độ, ngày 8/5/2021. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 10/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm 631.786 ca bệnh COVID-19 và 9.615 ca tử vong mới.

Đến nay, tổng cộng thế giới ghi nhận 158.942.396 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.305.941 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 136.429.438 người, 18.306.236 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 111.023 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (366.499 ca), Brazil (34.162 ca) và Mỹ (20.702). Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 3.748 ca), tiếp theo là Brazil (856 ca) và Colombia (495 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 33.475.283 triệu người, trong đó có 595.811 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 22.662.410 ca nhiễm, bao gồm 246.146 ca tử vong; Brazil xếp thứ ba với 15.184.790 ca bệnh và 422.340 ca tử vong.

Tình hình tại Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong ở mức cao, lần lượt là 366.499 và 3.748 ca trong vòng 24 giờ qua.

Với tình trạng thiếu oxy trầm trọng và giường bệnh ở nhiều bệnh viện, trong khi nhà xác và lò hỏa táng tràn ngập thi thể bệnh nhân COVID-19, các chuyên gia cho rằng con số thực tế về COVID-19 có thể còn cao hơn nhiều.

Viện Đánh giá và đo lường sức khỏe của Ấn Độ ước tính số ca tử vong do COVID-19 tại nước này có thể lên tới 1 triệu người vào tháng 8. Con số báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đến nay có tổng cộng 22.296.414 ca nhiễm và 242.362 ca tử vong do COVID-19.

Tại Đông Bắc Á, ngày 9/5 là ngày thứ 3 liên tiếp, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 trên 6.000 ca/ngày, trong đó số bệnh nhân trở nặng đã tăng lên 1.144 ca - mức cao chưa từng có. Hiện thủ đô Tokyo là địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất với 1.032 ca.  Ngoài Tokyo, Fukuoka, Hokkaido trong ngày 9/5 đều ghi nhận số ca nhiễm mới trên 500 ca.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày đã giảm dưới 600 ca vào ngày 9/5. Theo Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận 564 ca nhiễm mới trong ngày 9/5, trong đó có 522 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc hiện đã lên tới 127.309 ca.

Tại Anh, Bộ Y tế nước này thông báo, ngày 9/5 chỉ ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất kể từ ngày 6/9/2020 và 1.770 ca nhiễm mới. Như vậy tổng số ca tử vong tại Anh kể từ đầu đại dịch là 127.605 người.

Số liệu của chính phủ cũng cho thấy, đến ngày 9/5, có 17.669.379 người Anh đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi trên 35,3 triệu người được tiêm ít nhất một mũi.

Chính phủ Anh cam kết đến cuối tháng 7 sẽ tiêm chủng cho toàn bộ người trưởng thành ít nhất một mũi, và tại xứ England, bất cứ ai trên 40 tuổi hiện tại đều được tiêm.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Pasadena, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Pasadena, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

Liên quan đến biến thể của SARS-CoV-2 tại Ấn Độ, bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng biến thể đột biến kép B.1.617 này dễ lây lan hơn và có nhiều ý kiến lo ngại biến thể này vượt qua "hàng phòng vệ" của vaccine ngừa COVID-19, qua đó khiến dịch bệnh bùng phát mạnh tại Ấn Độ.

Bà Swaminathan cảnh báo tình trạng số ca nhiễm tăng mạnh tại Ấn Độ sẽ làm tăng đáng kể khả năng xuất hiện các biến thể mới và nguy hiểm hơn.

Theo bà Swaminathan, virus càng sinh sôi và lây lan thì càng có nhiều khả năng đột biến sẽ phát triển và thích nghi. Những biến thể tích tụ nhiều đột biến có thể sẽ kháng các loại vaccine mà chúng ta có hiện nay và đây sẽ là một thách thức đối với cả thế giới.

T.Toàn

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe