Thế giới với Việt Nam: Ngày càng nồng ấm và trọng thị

Thứ năm, 22/12/2022 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Năm 2022 là một năm đầy những biến động, khủng hoảng của thế giới. Nhưng thật đáng mừng, trong khó khăn, biến động ấy, Việt Nam vẫn vững vàng chèo lái, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới.

Việc các chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta được đón tiếp hết sức đặc biệt, nồng ấm và đầy trọng thị… đã cho thấy một vị thế Việt Nam ngày càng được coi trọng trên trường quốc tế. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư và Chuyến công tác châu Âu, Hoa Kỳ, LHQ của Thủ tướng là vài trong số rất nhiều minh chứng.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư: Đón tiếp với nghi thức cao nhất, sắp xếp lễ tân đặc biệt

“Việc phía Trung Quốc đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm ngay sau thành công của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước” - đó là nhìn nhận của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba về chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ 30/10 - 1/11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng theo nhìn nhận của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, “Trung Quốc coi trọng cao độ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đón tiếp với nghi thức cao nhất, đưa ra hàng loạt sắp xếp lễ tân đặc biệt. Chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc tiếp đón sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc tiếp đón trong gần 3 năm qua kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Đó cũng là lần đầu tiên sau gần 3 năm Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vang lên tiếng đại bác nghi lễ, tổ chức lễ đón và duyệt đội danh dự. Ngoài buổi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình còn mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà thân mật - điều rất hiếm gặp trong các buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài”.

the gioi voi viet nam ngay cang nong am va trong thi hinh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 31/10. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Điểm sáng lớn nhất trong chuyến thăm đó là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã trao “Huân chương hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huân chương này có ý nghĩa vô cùng lớn, chỉ trao tặng cho những nhân sĩ đức cao vọng trọng và có đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy, phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với các quốc gia khác cũng như với sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết, việc trao tặng huân chương này thể hiện tình cảm tốt đẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam. Phía Trung Quốc tin chắc rằng, dưới sự định hướng chiến lược của các nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, quan hệ Trung - Việt sẽ luôn luôn giữ đúng phương hướng và không ngừng đạt được những bước phát triển mới”.

Còn theo Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư là một chuyến thăm thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung gồm 13 điểm, bao gồm cả những nội dung mang tính chiến lược định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Chuyến công tác châu Âu của Thủ tướng: Nồng hậu, chân tình

Từ 9-15/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác tới châu Âu, ngoài việc tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU), còn thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan, Bỉ. 

Điều đáng nói là tại tất cả các chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ ta đều được đón tiếp vô cùng nồng hậu, chân tình, vượt qua lễ nghi ngoại giao thông thường, điều này cho thấy các nước đánh giá cao chuyến thăm và coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đơn cử khi thăm Đại Công quốc Luxembourg, đích thân Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã hướng dẫn, giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng thành phố Luxembourg; thăm thành cổ Luxembourg. Hai Thủ tướng cùng dạo phố, cùng thưởng thức món ngon của Luxembourg. 

Còn khi hội kiến với Đại Công tước Luxembourg Henri, hai nhà lãnh đạo vui mừng như những người bạn lâu năm gặp lại. Chính Đại Công tước Henri cũng thừa nhận hiếm có cuộc hội kiến giữa ông với lãnh đạo một quốc gia nào mà ông hào hứng, có thời gian hội kiến dài và nhiều nội dung như hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Có lẽ chính sự nồng ấm trọng thị, những đón tiếp nồng hậu, chân tình ấy đã khiến các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, hội đàm, những đàm phán song phương càng trở nên hiệu quả. Đã có 30 thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương, viện nghiên cứu và giữa các doanh nghiệp đã được ký kết.

the gioi voi viet nam ngay cang nong am va trong thi hinh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: VGP

Trước đó, tháng 5/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có chuyến công tác hết sức thành công nữa. Đó là chuyến công tác “3 trong 1”: tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Nói là thành công lớn bởi trong khoảng thời gian 10 ngày (từ 10-19/5 - được xem là chuyến công tác nước ngoài dài ngày nhất của Thủ tướng kể từ khi nhậm chức), người đứng đầu Chính phủ ta đã có lịch trình làm việc dày đặc với gần 70 hoạt động, trong đó có tới hơn 45 hoạt động song phương diễn ra liên tục, xuyên suốt từ Washington D.C, Boston, New York, San Francisco  Sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch, đây là những tiếp xúc, trao đổi trực tiếp, là các cuộc gặp đều ở cấp cao nhất và toàn diện nhất giữa hai nước. 

Điều đáng nói là các cuộc gặp giữa Thủ tướng và các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ đều diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và chân thành. Tại các cuộc gặp, tất cả các giới của Mỹ đều bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam, khẳng định tôn trọng thể chế chính trị, ủng hộ Việt Nam đánh giá cao khả năng giải quyết các thách thức của Việt Nam và đều bày tỏ mong muốn quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Các tập đoàn đều khẳng định Việt Nam chiếm vị trí cao trong chiến lược kinh doanh, là thị trường tiềm năng mà họ đang hướng tới, cam kết sẽ mở rộng đầu tư… Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo ASEAN duy nhất trong dịp này có phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) - một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ về chiến lược, chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế; và là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam phát biểu tại Đại học Harvard. 

Cũng những ngày trên đất Mỹ, tuy thời gian có hạn song các cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc, đều đạt những kết quả có ý nghĩa. Các lãnh đạo Liên hợp quốc đều coi Việt Nam là bạn, là đối tác quan trọng, thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và khẳng định các cơ quan Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành, tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên như ứng phó và phục hồi bền vững sau đại dịch, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong

Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong

(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.

Thế giới 24h
Hàn Quốc đầu tư hàng triệu đô la để ngăn chặn nạn deepfake khiêu dâm tràn lan

Hàn Quốc đầu tư hàng triệu đô la để ngăn chặn nạn deepfake khiêu dâm tràn lan

(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.

Thế giới 24h
Người phụ nữ Thái Lan được giải thoát sau nhiều giờ bị trăn siết

Người phụ nữ Thái Lan được giải thoát sau nhiều giờ bị trăn siết

(CLO) Một phụ nữ 64 tuổi ở Thái Lan đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một con trăn siết chặt trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Thế giới 24h
Chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga bị bắt vì tội giết người

Chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga bị bắt vì tội giết người

(CLO) Vladislav Bakalchuk, chồng của người phụ nữ giàu nhất Nga, đã bị bắt và bị buộc tội giết người sau một vụ xả súng tại văn phòng Wildberries, công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga ở Moscow.

Thế giới 24h
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Thế giới 24h