Thêm một ca F0, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 5 người đủ khả năng ra sân

Chủ nhật, 16/01/2022 21:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi đặt chân tới Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam lại tiếp tục ghi nhận thêm 1 cầu thủ mắc COVID-19. Hiện đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 5 cầu thủ đảm bảo điều kiện sức khỏe để ra sân luyện tập.

Ngày hôm nay (16/1), nhóm thành viên đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam do trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV Mai Đức Chung đã đặt chân đến Ấn Độ để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022.

Nhóm tuyển nữ sang Ấn Độ đầu tiên chỉ có 10 người do BHL thống nhất cử 4 trợ lý ở lại Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ các thành viên khác, đồng thời hướng dẫn các cầu thủ duy trì tập luyện để ổn định sức khỏe. 

them mot ca f0 tuyen nu viet nam chi con 5 nguoi du kha nang ra san hinh 1

Một cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam tại Ấn Độ mắc COVID-19. Ảnh: internet

Sau khi có mặt tại Ấn Độ, toàn bộ thành viên của tuyển nữ Việt Nam đã được xét nghiệm PCR, kết quả phát hiện thêm 1 cầu thủ mắc COVID-19. Được biết, nữ cầu thủ này trước khi lên máy bay ở Tây Ban Nha vẫn âm tính, tuy nhiên sau khi đến Ấn Độ thì cho kết quả dương tính. Hiện trường hợp này đang cách ly tại khách sạn để theo dõi sức khoẻ và điều trị COVID-19.

Với việc ghi nhận thêm 1 trường hợp là F0, hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 5 cầu thủ đảm bảo điều kiện sức khỏe để ra sân luyện tập. Trước tình hình trên, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp nhiều khó khăn khi lực lượng bị thiếu quá nửa đội hình.

Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết những cầu thủ mắc COVID-19 ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ, chuyên môn. Có những cầu thủ còn là trụ cột trong đội hình, đó là thiệt thòi với tuyển nữ Việt Nam. Do đó huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ mong có đủ quân số 11 người trong trận mở màn gặp tuyển Hàn Quốc sắp tới. 

Theo kế hoạch, trong ngày 17 và 19/1 sẽ có thêm hai chuyến bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Các thành viên đủ điều kiện bay và nhập cảnh sẽ lên đường để hội quân cùng các đồng đội, trước khi có trận đấu mở màn gặp Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới đây.

Đ.T

Bình Luận

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao