(congluan.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định công bố dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm tại xã Tân Trường - huyện Tĩnh Gia; đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch lây lan trên diện rộng.
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, trong hai ngày 16, 17/2/2014, các ổ dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại hai hộ gia đình thuộc thôn Tam Sơn và thôn 8 xã Tân Trường (huyện Tĩnh Gia) làm 361 con gia cầm mắc bệnh.
Đầu tháng 2/2014, ổ dịch cũng đã xuất hiện trên đàn gia cầm của gia đình ông Lường Tú Hoàng - thôn Kiếu (xã Anh Sơn - huyện Tĩnh Gia) với số lượng 354 con. Các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1. Cơ quan chức năng đã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện tiêu hủy toàn bộ số gia cầm ở các hộ có ổ dịch.
Huyện Tĩnh Gia đã tích cực huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ chống dịch; tiến hành các biện pháp khẩn cấp dập dịch như tiêu độc khử trùng, thực hiện tiêm phòng 100% gia cầm tại 2 xã có ổ dịch, kiểm soát việc giết mổ, lưu thông gia cầm trên địa bàn, lập các chốt kiểm dịch tại 2 xã phát hiện ổ dịch.
Chi cục Thú y tỉnh đã cấp cho huyện Tĩnh Gia 80 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng, khoanh vùng, dập dịch cùng 20 nghìn liều vắc-xin tiêm phòng cúm cho đàn gia cầm.
Ngày 19/2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố dịch cúm gia cầm H5N1 đồng thời ban hành kế hoạch về việc ứng phó khẩn cấp với các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, ngày 21/2, tỉnh Thanh Hóa đã họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch; tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người; kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
Tỉnh vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi; các quy định vận chuyển, giết mổ, buôn bán, tiêu thụ gia cầm; thực hiện không thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm bị bệnh, không giấu dịch, không vứt xác gia cầm bừa bãi, không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, đặc biệt không ăn tiết canh gia cầm, thịt, trứng gia cầm chưa nấu chín. Khi có gia cầm ốm, chết, người dân phải báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm để xử lý kịp thời; tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm qua biên giới…
Địa phương nào giấu dịch, để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm.
Hiện tỉnh Thanh Hóa đã lập 4 chốt kiểm dịch liên ngành tại các xã Trường Lâm (Tĩnh Gia), Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), xã Bãi Trành (Như Xuân), xã Thạch Lâm (Thạch Thành) và 1 tổ kiểm tra, kiểm dịch lưu động của Chi cục Thú y, theo quyết định công bố dịch của UBND tỉnh.