Thí sinh nên đăng ký từ 5 đến 6 nguyện vọng

Thứ sáu, 28/08/2020 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi đăng ký, các em cần sắp xếp nguyện vọng 1 là cao nhất, ưu tiên cho ngành mình yêu thích và có khả năng trúng tuyển, các nguyện vọng tiếp theo nên chọn ngành có khả năng an toàn hơn.

Mức độ tăng điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố

Trao đổi với báo Nhà báo & Công luận, PGS.TS. Giang Thị Kim Liên, Phó trưởng ban Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng cho rằng, theo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1, với đỉnh nhọn của phổ điểm năm nay là 7,8, chứng tỏ điểm trung bình của hầu hết các môn thi đều cao hơn so với kỳ thi năm 2019.

Với phổ điểm này, công tác tuyển sinh của Đại học, cao đằng (ĐH-CĐ) nói chung và của ĐH Đà Nẵng nói riêng gặp nhiều thuận lợi.

Các thí sinh nên cân nhắc đăng ký nguyện vọng đại học để trúng được ngành nghề mình yêu thích (ảnh Trinh Phúc).

Các thí sinh nên cân nhắc đăng ký nguyện vọng đại học để trúng được ngành nghề mình yêu thích (ảnh Trinh Phúc).

PGS Kim Liên nhận định, các trường ĐH-CĐ nói chung sẽ có nhiều cơ hội tuyển sinh với điểm chuẩn đẹp. Đối với ĐH vùng đa ngành đa lĩnh vực như ĐH Đà Nẵng, thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao vào một trong các đơn vị thành viên.

Đồng thời, sự phân hóa điểm thi sẽ thuận lợi cho các nhóm ngành tốp trên, có chất lượng tuyển sinh đầu vào cao.

Đại diện Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng thông tin, dự báo điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các trường tốp trên sẽ tăng.

Mức độ tăng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành đào tạo, trường, số lượng chỉ tiêu,...

Phó trưởng ban Ban Đào tạo Giang Thị Kim Liên cũng nhìn nhận, hiện chưa thể đánh giá được kết quả thi giữa 2 đợt có tương đồng hay không do thí sinh của thành phố Đà Nẵng và một số huyện của tỉnh Quảng Nam chưa thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Chỉ nên đăng ký 5-6 nguyện vọng là tối đa

Từ ngày 9/9 tới đây, thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. PGS Kim Liên đã có một số lưu ý.

Đối với thí sinh đã thi THPT đợt 1, các em cần đọc lại thật kỹ đề án tuyển sinh của các trường mình quan tâm, vì thời điểm này các trường có thể điều chỉnh đề án tuyển sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

Nếu các trường còn tiếp tục xét tuyển theo phương thức khác thì thí sinh nên đăng ký thêm ngoài phương thức thi THPT.

Theo PGS Kim Liên, thí sinh cũng nên nghiên cứu phổ điểm năm 2020, tham khảo ý kiến phân tích của các chuyên gia và điểm chuẩn năm 2019 để dự báo cơ hội trúng tuyển sát với điểm thi của mình.

Khi đăng ký, các em cần sắp xếp nguyện vọng 1 là cao nhất, ưu tiên cho ngành mình yêu thích và có khả năng trúng tuyển, các nguyện vọng tiếp theo nên chọn ngành có khả năng an toàn hơn.

PGS Kim Liên lưu ý, thí sinh chỉ nên đăng ký 5-6 nguyện vọng là tối đa.

Đồng thời, các em nên đọc kỹ hướng dẫn của Bộ về thời gian điều chỉnh để đăng ký đúng các bước.

Phó trưởng ban Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng cho rằng, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các trường đại học dành chỉ tiêu tuyển sinh cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Vì vậy, thí sinh nên yên tâm và thường xuyên cập nhật thông tin trên website của các trường mà mình quan tâm. Sau đó, khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cũng nên thực hiện các lưu ý đã nói ở trên.

Theo PGS Kim Liên, căn cứ Công văn số 2931 của Bộ GD&ĐT đưa ra trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục thành viên của ĐH Đà Nẵng đang thực hiện việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh.

Bao gồm, xem xét phân bổ lại tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương án xét tuyển, xác định tỷ lệ chỉ tiêu dành xét tuyển cho các thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1 nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, bổ sung thêm 1 số đối tượng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng như thí sinh người Việt Nam học và tốt nghiệp ở các trường THPT nước ngoài, thí sinh có năng lực ngoại ngữ cao.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Sư phạm tăng số lượng các ngành đào tạo giáo viên xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) so với Đề án tuyển sinh trước. Trong vài ngày tới, các cơ sở giáo dục thành viên của ĐH Đà Nẵng sẽ công bố công khai thông tin chi tiết trên website của đơn vị mình.

Trinh Phúc

Tin khác

Bài 2: Chiếc áo không làm nên… thầy tu!

Bài 2: Chiếc áo không làm nên… thầy tu!

(CLO) Nhiều người sau khi được phong giáo sư, tiến sĩ của các tổ chức nước ngoài, khi quay về cuộc sống đời thường vẫn "chứng nào, tật nấy”, thậm chí vướng vào lao lý, bị pháp luật trừng phạt.

Giáo dục
Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục