Thị xã Cửa Lò: Sôi nổi chuẩn bị cho mùa du lịch mới

Thứ hai, 26/04/2021 15:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Bước vào mùa du lịch 2021 với tâm thế của một địa phương có bề dày 114 năm, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Cửa Lò đang khẩn trương chuẩn bị để có một năm du khách đến đây nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn một Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn, an toàn, không có dịch bệnh.

Mặc dù đang bộn bề với cơ man công việc chỉ đạo của một người đứng đầu chính quyền một thị xã, Chủ tịch Doãn Tiến Dũng vẫn dành thời gian tiếp tôi. Anh cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, TX Cửa Lò đã xây dựng kế hoạch tổ chức mùa du lịch 2021 rất cụ thể, chu đáo.

Đảo Lan Châu Cửa Lò nằm phía Bắc Cửa Lò

Trước hết, Cửa Lò tập trung làm tốt việc tuyên truyền, quảng bá như họp báo, phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch năm 2021, xúc tiến quảng bá tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Ngoài việc liên kết tour du lịch Cửa Lò – Vinh – Nam Đàn, Cửa Lò – Hà Tĩnh cùng các điểm du lịch trong nước và quốc tế, thị xã kêu gọi sự vào cuộc của các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các điểm đến trên địa bàn thị xã Cửa Lò để thu hút khách du lịch. Giao ngành Văn hóa – Thông tin thị xã và các phường làm tốt việc tuyên truyền, cổ động bằng hệ thống trực quan pa-nô, áp phích, các điểm check-in tại các trục đường, khu vực trung tâm trên địa bàn tỉnh, các tỉnh và thị xã. Vận động các nhà hàng, khách sạn làm biển quảng cáo bằng đèn LED, tăng cường hệ thống đèn trang trí tại các cơ sở lưu trú. Đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động như: lễ hội du lịch biển, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với các đơn vị kinh doanh lữ hành, các giải thi đấu TDTT, sinh hoạt CLB thơ, nhạc văn hóa tâm linh...

Nội dung các hoạt động năm du lịch 2021 của TX. Cửa Lò cũng rất phong phú, đa dạng. Như: lễ hội đua thuyền truyền thống tại bãi biển Cửa Lò; Giao lưu văn hóa “Hát cho nhau nghe”; hát dân ca xứ nghệ tại Công viên Hoa Cúc biển và Quảng trường Bình Minh. Lễ hội ẩm thực đường phố gắn với các phố ẩm thực đêm. Tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật: Tình ca Song Ngư tại phường Nghi Hải gắn với khu du lịch Vinpearl và Cầu Cửa Hội. Ngoài ra còn có các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ngành du lịch gắn với kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ, 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2021...

Để xây dựng hình ảnh bộ mặt đô thị du lịch sáng, xanh, sạch, đẹp và để lại những ấn tượng tốt về thị xã du lịch Cửa Lò, thị xã đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, văn minh trong giao tiếp của đội ngũ nhà hàng, nhân viên làm du lịch cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đường Bình Minh - Con đường đẹp của thị xã Cửa Lò.

Đường Bình Minh - Con đường đẹp của thị xã Cửa Lò.

Trước hết, xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, tổ chức ra quân 4 đợt cao điểm trên toàn bộ các tuyến đường trong khu dân cư, duy trì thường xuyên công tác giải tỏa, bảo đảm mỹ quan đô thị trên các tuyến đường. Quy hoạch một cách bài bản các khu vực xe đậu tạm, phục vụ du khách ở một số vỉa hè. Cắm bổ sung các biển báo về giao thông trên các tuyến đường Bình Minh, Nguyễn Sư Hội, Bà Lục, 3,4,5,6 và các tuyến đường nhánh, đường quy hoạch 10m trở xuống. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trực cấp cứu biển ở trong các nhà hàng, điểm vui chơi, giải trí, lễ hội, các bãi tắm... được đặt ra một cách chặt chẽ, nghiêm túc, cụ thể. Công an thị xã xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTT năm du lịch 2021 nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho du khách và nhân dân thị xã trong khách sạn, nhà hàng, các khu lễ hội, vui chơi, giải trí. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc miền Trung làm tốt công tác tuần tra, đảm bảo ATGT, ANTT trong suốt mùa dịch. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tiếp tục triển khai đề án lắp đặt camera an ninh tại các điểm công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... nhằm giám sát tốt an ninh trật tự trên địa bàn...

Quảng trường Bình Minh - TX. Cửa Lò, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của thị xã.

Quảng trường Bình Minh - TX. Cửa Lò, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của thị xã.

Từ kinh nghiệm các năm du lịch đã qua, đặc biệt là thành công vang dội của năm du lịch 2020, Cửa Lò đã và đang sẵn sàng cho một mùa du lịch mới tốt đẹp nhất, để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách gần xa.

 Với sự chuẩn bị chủ động, chu đáo về mọi mặt, Cửa Lò sẽ là một điểm đến hấp dẫn, thân thiện với mọi người trong mùa hè 2021 này.

Anh Tuấn

Tin khác

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống