Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Phát biểu tại sự kiện của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở thành phố duyên hải Trabzon, Tổng thống Erdogan cho biết thêm đã có khoảng 250.000 trong tổng số hơn 2,7 triệu người dân Syria lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ do xung đột ở quê nhà đến nay đã hồi hương.
"Chúng ta sẽ giải phóng được nhiều khu vực hơn để người dân Syria có thể trở về quê hương của họ", ông Erdogan nói.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành một cuộc tấn công tại khu Afrin ở phía Bắc Syria nhằm vào phiến quân người Kurd YPG, tổ chức mà Ankara coi là khủng bố có liên quan tới các vụ tấn công tại nước mình. Đây là chiến dịch xuyên biên giới tại Syria lần thứ hai được Thổ Nhĩ Kỳ Tổ chức. Chiến dịch đầu tiên đã kết thúc vào năm 2017.
Ông cũng nói rằng các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy tại khu vực Idlib để tránh những trường hợp "tai họa" như những vùng khác của đất nước này.
Idlib hiện là khu vực lớn nhất còn sót lại của phe nổi dậy, và nhiều người lo ngại sẽ còn nhiều máu phải đổ xuống nếu chiến tranh trở nên căng thẳng tại vùng này.
Ngoài ra, cũng tại sự kiện trên, Tổng thống Erdogan đã tiết lộ chi tiết cuộc đàm phán hồi tuần trước với Mỹ nhằm giải quyết cuộc căng thẳng hiện nay giữa hai nước đồng minh NATO này.
Theo đó, Mỹ đã thời hạn chót cho Thổ Nhĩ Kỳ đến ngày 8/8 vừa qua để thả mục sư người Mỹ Andrew Brunson - người hiện đang bị tòa án Thổ Nhĩ Kỳ xét xử với cáo buộc liên quan đến khủng bố.
Do Ankara đã bác bỏ thời hạn chót này, Mỹ đã quyết định trừng phạt hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và tăng gấp đôi thuế nhập khẩu nhôm thép.
Theo Tổng thống Erdogan, quyết định của Mỹ là trái với quy định của WTO và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đầu hàng trước áp lực.
Hoàng Việt (Theo reuters)