(CLO) Một chuyên gia cho biết, trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có tác động lớn đến người dân và nền kinh tế của đất nước.
Trận động đất có cùng cường độ 7,8 độ richter, giống hệt trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1939.
Theo dữ liệu trích dẫn ban đầu về dư chấn, trận động đất này có chiều dài đứt gãy hơn 300 km, giáo sư Paul Martin Mai, một chuyên gia trong lĩnh vực này, cho biết.
Mọi công tác cứu hộ đang được thực hiện tại các tòa nhà bị sập ở Aleppo, Syria ngày 6/2. Ảnh: CNA.
“Trên chiều dài 300km, các ngôi làng và thị trấn bị phá hủy, nền kinh tế bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng - khí đốt, điện, đường ống dẫn nước sẽ bị gián đoạn”, học giả từ khoa Khoa học và Kỹ thuật Trái đất tại Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah ở Ả Rập Xê-út chia sẻ với CNA\'s Asia Now.
Thảm hoạ động đất sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân và nền kinh tế địa phương.
Ước tính, trận động đất này đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Sáng thứ Ba (7/2), chỉ số chính chứng khoán của Thổ Nhĩ Kỳ (.XU100) đã giảm gần 5%, kéo dài những tổn thất nặng nề sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân nơi đây.
Vào lúc 08:55 GMT, ngày 7/2, chỉ số chính của chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ số phụ ngân hàng (.XBANK) lần lượt giảm 4,7% và 4%.
Sự sụt giảm tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã cản trở đà tăng của chỉ số thị trường mới nổi chính (.MSCIEF), vốn đã tăng hơn 1% vào hôm qua.
Ngay trong ngày xảy ra thảm họa thiên nhiên này, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới 18,85, trước khi phục hồi trở lại.
Sở giao dịch chứng khoán Borsa Istanbul đã thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của một số công ty trong vùng động đất.
Giới chuyên gia lo ngại, trận động đất sẽ gây ra tác động lớn đối với người dân và nền kinh tế nước này. Mặc dù thiệt hại về kinh tế vẫn chưa được thống kê, nhưng cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ có thể thiệt hại khoảng 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Lần gần đây nhất, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ chạm mức thấp kỷ lục là vào ngày 26/12/2022 với tỷ giá 18,84 lira đổi 1 USD. Nội tệ của quốc gia này đã suy yếu gần 1% kể từ đầu năm 2023.
Bên cạnh đó, tình hình lạm phát cũng là yếu tố góp phần làm giảm giá đồng nội tệ. Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngừng gia tăng kể từ tháng 5/2021. Các hộ gia đình Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dần sức mua bất chấp các biện pháp của Chính phủ như tăng lương.
Lạm phát tháng 7/2022 của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 79,6% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong 24 năm. Quốc gia này đang phải vật lộn với giá cả thực phẩm và năng lượng leo thang chóng mặt. Cách đây 5 năm, tỷ giá đồng Lira so với đồng USD là 3,5/1, nhưng giờ đây tỷ giá là 18/1.
Giá cả tiêu dùng tăng mạnh đã và đang “bóp nghẹt” cuộc sống của 84 triệu người đân nước này và không nhiều người hy vọng mọi thứ sớm được cải thiện vì chiến tranh Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu tăng lên cũng như động Lira đang mất giá đáng kể.
(CLO) Chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn khắc phục các vi phạm về PCCC của các chủ nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, TP HCM mới chỉ có 7 địa phương đảm bảo về PCCC.
(CLO) Cháy rừng không chỉ tàn phá nhà cửa, cướp đi sinh mạng mà còn phơi bày thực trạng xã hội siêu già của Hàn Quốc, nơi người già đơn độc chống chọi với thiên tai trong tuyệt vọng.
(CLO) TP Hà Nội bổ sung việc hạ ngầm đồng bộ đường dây, cáp viễn thông và điện lực tại khoảng 300 tuyến phố trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Không chỉ tập trung tại 4 quận nội đô lịch sử như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, kế hoạch mới còn mở rộng ra các quận khác và thị xã Sơn Tây,
(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản số 188/UBND-XDCB đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang xem xét cho ý kiến thống nhất bổ sung tuyến xe buýt liên tỉnh thành phố Bắc Ninh - thành phố Bắc Giang.
(CLO) Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT cho biết, dù Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT báo cáo tình hình triển khai thực hiện thông tư 29 nhưng vẫn còn 19 tỉnh/ thành phố chưa gửi báo cáo.
(CLO) Ban quản lý dự án 2 vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn (Bình Định) - Pleiku (Gia Lai).
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho chương trình tiêm kích F-47, chiếc máy bay mà ông mô tả rằng “đáng gờm nhất từng được chế tạo”. Vậy F-47 mạnh cỡ nào, nhất là khi so sánh với so với những máy bay tàng hình mà Nga và Trung Quốc đang phát triển?
(CLO) Với vị trí địa chính trị quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư cải thiện, Việt Nam đang có “cơ hội vàng” tham gia chuỗi trung tâm tài chính toàn cầu.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(CLO) Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát tổng thể công tác thiết kế, thi công khe co giãn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
(CLO) Theo dự thảo Luật Tổ chức chính quyền, địa phương (sửa đổi) đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, đặc khu) tối đa là 40 đại biểu (riêng đối với các xã do có vị trí biệt lập không tiến hành tổ chức lại nếu có quy mô dân số ít thì cơ bản giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành).
(CLO) Liên quan vụ việc nhóm người chặn hẻm đánh bóng bàn được đăng tải trên MXH, chiều 28/3, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM làm việc với 2 người trong này.
(CLO) Ngày 28/3, Công an thành phố Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."
(CLO) Ngày 28/3, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi khai mạc lớp tập huấn chuyên đề "Kỹ năng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng". Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 30 học viên, là lãnh đạo, phóng viên và biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 28/3, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao Giải báo chí miền Đông Nam Bộ lần thứ III -2025. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về giảm tiếp lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân phát triển đời sống, KienlongBank cho ra mắt gói vay ưu đãi phục vụ đời sống với mức lãi suất giảm sâu để khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vinh dự là một trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị công ty tốt nhất năm 2024 tại Diễn đàn thường niên về Quản trị doanh nghiệp lần thứ 7 (AF7).
Với tổng giá trị hợp đồng thi công đã ký hơn 40 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2025-2026 cùng chiến lược sáp nhập vào Sunshine Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG) hướng tới mục tiêu tăng trưởng đột phá, mở rộng thị phần và thuộc Top doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng Việt Nam.
(CLO) Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa công bố khảo sát hàng trăm doanh nghiệp, trước thực trạng thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong năm 2024.
Ngày 28/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB: HoSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025. Đại hội đã thông qua các quyết sách quan trọng như: mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng, tiếp tục chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi tối đa 2.000 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới ra nước ngoài…
(CLO) Sáng nay (28/3), giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên trên mốc 100 triệu đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng giao dịch tại mức 3.072 USD/ounce.
Sau thành công của Gói vay căn hộ, nhà phố năm 2024 với đặc tính “Vay nhanh, trả dễ”, góp phần giúp hơn 15.000 gia đình Việt sở hữu căn nhà mơ ước, VIB đã chính thức ra mắt gói Vay mua căn hộ, nhà phố năm 2025 quy mô 45.000 tỷ đồng, cùng với nhiều tính năng ưu việt và lợi ích cao dành cho khách hàng.
(CLO) Giá vàng thế giới tăng 1,3% lên 3.090,7 USD/ounce, phản ánh tâm lý bất an trước chính sách thuế quan của Mỹ và nhu cầu tích trữ từ ngân hàng trung ương.