Người trẻ bị thoái hóa khớp, ngoài nguyên nhân do quá trình lão hóa của cơ thể còn có thể do đặc thù công việc, nhiều người thường xuyên phải giữ một tư thế, hành động lặp đi lặp lại hoặc khiêng vác quá nặng, ngồi xổm, leo cầu thang, leo dốc nhiều, hoặc do chấn thương ở khớp, béo phì tăng cân, do gen di truyền…
Đặc biệt ở phụ nữ, do cấu trúc giải phẫu cơ thể nên xương khớp dần dần bị thoái hóa từ độ tuổi 30 trở đi. Cho đến thời kỳ mãn kinh, lượng hormon estrogen giảm mạnh nên tốc độ thoái hóa xương lại càng nhanh, mỗi năm giảm 1- 5% khối lượng xương, vì vậy phụ nữ thường bị loãng xương và đau các khớp cổ, vai gáy, lưng, đầu gối từ rất sớm.
Chị Nguyễn Thị Giang, khối 2, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò
Cách điều trị với người mới chớm bệnh
Khi bị đau khớp, người trẻ tuổi hay chủ quan có sức khỏe tốt và có thể do công việc bận rộn nên thường tự ý mua thuốc để giảm đau tức thời nhưng uống nhiều lần sẽ gây nhờn thuốc và tác dụng phụ khiến nhiều người phải điều trị cả khớp và các bệnh do tác dụng phụ của thuốc gây ra. Vì vậy, đối với các trường hợp bệnh nhẹ và mới chớm thì nên áp dụng phương pháp vật lý trị liệu như: chườm nóng, chiếu đèn hồng ngoại, xung điện để giảm đau tại chỗ. Sau đó kết hợp uống các thuốc đông dược để hỗ trợ điều trị và phục hồi dần dần các khớp bị thoái hóa.
Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm Đông y được đánh giá cao về hiệu quả cũng như độ an toàn và ổn định lâu dài, trong đó điển hình là Viên Khớp Tâm Bình. Trong thành phần của Viên Khớp Tâm Bình có một số vị thuốc có tác dụng tăng cường sự vận hành của huyết dịch, thông kinh hoạt lạc, làm giảm các cơn đau như Mã tiền chế kết hợp với các vị bổ can thận, mạnh gân xương như: Cao qui bản, Đỗ trọng, Tục đoạn, Cẩu tích cùng với các vị thuốc có tác dụng hoạt huyết, bổ huyết, giảm đau như: Ngưu tất, Đương qui, các vị thuốc trừ phong thấp như: Độc hoạt và Thương truật. Sự kết hợp các vị thuốc này đã tạo nên một phương thuốc với đầy đủ tác dụng: chống viêm, giảm đau, bổ sung dưỡng chất để phục hồi các khớp bị thoái hóa và ngăn ngừa di chứng sau này của bệnh.
Khỏi bệnh nhờ Đông y
Chị Nguyễn Thị Giang, 32 tuổi, làm nghề buôn bán thu mua hải sản ở khối 2, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò bị đau khớp cổ tay, ngón tay, hai đầu gối và nhức buốt trong xương, tê buồn như có kiến bò. Những hôm thay đổi thời tiết, chị bị nhức mỏi, chuột rút nên tối nào cũng phải nhờ người bóp chân tay. Chị Giang đi khám ở bệnh viện Nghệ An thì được chuẩn đoán bị bệnh khớp, nguyên nhân có thể do công việc thu mua hải sản, thường ngày phải vất vả thức khuya dậy sớm, lại không giữ gìn sức khỏe, dù trời nắng hay mưa cũng đầu trần chân đất nên bị phong thấp. Uống thuốc theo đơn bác sĩ kê, chị Giang thấy đỡ đau nhưng dừng thuốc khoảng 1 tuần lại bị đau như cũ. Nghe nhiều người khuyên thuốc tây không chữa dứt điểm bệnh nên chị Giang chyển sang cắt thuốc Đông y uống. Nhưng do công việc bận rộn và phải chăm sóc con cái nên chị không sắc uống được đều đặn, ngày uống ngày không nên bệnh không chuyển biến, dần dần chị chán rồi bỏ không uống nữa.
Một lần xem TV thấy giới thiệu Viên Khớp Tâm Bình, mỗi lần uống 3 viên nang, ngày 2 lần rất tiện dụng nên chị Giang ra hiệu thuốc tây mua uống thử. Uống hết 2 hộp chị thấy xương khớp đỡ nhức mỏi nên mua thêm chục hộp nữa uống tiếp. Nói về hiệu quả sử dụng, chị Giang cho biết: “Tôi khỏi đến 90% và đi lại bình thường rồi. Uống Viên Khớp Tâm Bình hợp nên uống đến đâu bệnh đỡ đến đó. Vì đang tất tả lo làm ăn nên tôi thấy uống Viên Khớp Tâm Bình vừa tiện dụng vừa giá rẻ, sức khỏe quan trọng lắm, không khỏe không làm giàu được đâu…”.
Thanh Vân