Thoát án phạt, Man City được cấp tiền khủng cho kế hoạch mua sắm

Thứ ba, 14/07/2020 10:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi được Tòa án thể thao Quốc tế xóa án phạt cấm dự Cúp châu Âu, ngay lập tức Man City đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng và có thể đưa về đến 5 tân binh chất lượng ở kỳ chuyển nhượng hè tới đây. 

Theo tiết lộ từ báo giới Anh, sau thời gian dài thấp thỏm, cuối cùng Man City đã có thể thở phào khi được Tòa án thể thao Quốc tế xóa án phạt cấm dự Cúp châu Âu 2 mùa của Liên đoàn bóng đá châu Âu do các cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính.

Như vậy, nửa xanh thành Manchester sẽ không còn phải lo HLV Pep Guardiola hay dàn trụ cột sẽ ra đi vì không được đá Champions League. Ngược lại, đội chủ Etihad đã ngay lập tức có những bước đi nhằm củng cố sức mạnh và tăng cường lực lượng khi phiên chợ hè mở cửa.

HLV Pep Guardiola sẽ được cấp tiền khủng cho kế hoạch mua sắm. Ảnh: TL

HLV Pep Guardiola sẽ được cấp tiền khủng cho kế hoạch mua sắm. Ảnh: TL

Theo Sky Sports, HLV Pep Guardiola sẽ được cấp tiền để mang ít nhất 1 trung vệ, 1 hậu vệ trái cùng 1 cầu thủ chạy cánh chất lượng nhưng tùy tình hình, số tân binh cập bến Etihad có thể lên đến con số 5.

Trong đó, mục tiêu số 1 mà chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắm đến là Kalidou Koulibaly của Napoli. Bởi, sau khi Vincent Kompany ra đi từ hè năm ngoái Ban lãnh đạo đội bóng đã có ý định tăng cường nhân sự ở vị trí này song chưa thực hiện được.

Được biết, để có được chữ ký của trung vệ cao lớn người Senegal, Man City sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều CLB lớn tại Premier League, bao gồm cả Man Utd, Liverpool, Chelsea. Tuy nhiên, khác với sự cứng rắn ở những phiên chợ trước, giờ Napoli không còn đủ sức “làm căng” để giữ trung vệ người Senegal. Thay vào đó, họ có thể để anh ra đi nếu thu về 75 triệu bảng.

Những mục tiêu hàng đầu của Man City. Ảnh: TL

Những mục tiêu hàng đầu của Man City. Ảnh: TL

Vị trí thứ 2 mà Pep Guardiola muốn tăng cường là hậu vệ trái, dù trong tay Guardiola hiện tại là ba cầu thủ có thể đảm đương vị trí phòng ngự này, song không ai đủ sức khiến HLV người Tây Ban Nha cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Do đó, Ben Chilwell của Leicester là mục tiêu hàng đầu nhưng với việc Chelsea cũng tham gia, Man City có thể cân nhắc một cái tên khác với giá cả phải chăng hơn.

Tiếp theo là một cầu thủ chạy cánh thay cho Leroy Sane đã chuyển sang Bayern Munich và 1 tiền vệ để chuẩn bị cho việc David Silva sẽ ra đi vào cuối mùa còn Fernandinho cũng chỉ ở lại đến hết mùa giải sau. Jack Grealish của Aston Villa cùng Saul Niguez của Atletico Madrid đang được nhắc đến như những mục tiêu tiềm năng nhất.

Cuối cùng là một tiền đạo bởi Sergio Aguero đã 32 tuổi trong khi Gabriel Jesus chưa cho thấy được sự ổn định. Tùy vào giá cả của các mục tiêu cũng như việc đi hay ở của một số cầu thủ, Man City có thể đưa về đến 5 tân binh trong hè này.

TP

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao