Thời tiết Thủ đô Hà Nội, TP. HCM và cả nước có thuận lợi để đón Tết ông Công, ông Táo

Thứ hai, 28/01/2019 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày hôm nay (28/1), các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng ấm, đến đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rét.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ảnh minh họa.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ phổ biến có sương mù vào sáng sớm, đến trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ ở mức 20 - 23 độ C. Đến đêm nhiệt độ giảm nhanh, có nơi thấp nhất 12 độ C, trời rét.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Từ đêm nay gió yếu dần.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

P.V

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống