Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2010- 2015

Thứ năm, 14/05/2015 09:25 AM - 0 Trả lời

Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) khóa IX nhiệm kỳ 2010- 2015 đã họp tại Hà Nội ngày 19/4/2015 dưới dự chủ trì của Chủ tịch Hội, đồng chí Thuận Hữu để tổng kết công tác năm 2014 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ, cuối năm 2015.

(NB-CL) Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) khóa IX nhiệm kỳ 2010- 2015 đã họp tại Hà Nội ngày 19/4/2015 dưới dự chủ trì của Chủ tịch Hội, đồng chí Thuận Hữu để tổng kết công tác năm 2014 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ, cuối năm 2015. 43/49 ủy viên BCH dự họp, 6 ủy viên (Trần Bình Minh, Nguyễn Quý Hòa, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Chu Nhạc, Phùng Thị Lan và Đặng Xuân Dũng) vắng mặt, có lý do bận công tác hoặc sức khỏe kém.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Hà Minh Huệ báo cáo kết quả công tác năm 2014, phương hướng công tác đến hết nhiệm kỳ, cuối năm 2015. Hội nghị cũng nghe báo cáo chuyên đề về hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội và Hội nghị thi đua toàn quốc trong các ngày 20- 21/4, về công tác chuẩn bị Đại hội X HNBVN nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị nhất trí với báo cáo, cho rằng năm 2014, các cấp Hội về cơ bản hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm do Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội tháng 4/2014, tại Quảng Ninh đề ra; vai trò, chất lượng hoạt động của Hội tiếp tục được nâng cao. Lãnh đạo các cấp Hội tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiều công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ theo chủ đề hoạt động của năm 2014 là đẩy mạnh việc giáo dục nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đ/c Thuận Hữu, Chủ tịch HNBVN chủ trì Hội nghị.[/caption]

Báo cáo đã điểm lại kết quả các mảng công tác gồm xây dựng và phát triển tổ chức Hội, công tác nghiệp vụ, hoạt động đối ngoại, công tác kiểm tra, hoạt động xã hội- từ thiện, hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội, các cấp Hội địa phương v.v. Trong năm, các cấp Hội đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37 CT/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội trong thời kỳ mới, triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ngày 27/3/2013, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…, có nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả.

Thường trực thưởng vụ đã triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội X, thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban sửa đổi Điều lệ Hội, Tiểu ban Tổ chức- hậu cần, đã hoàn thiện (lần thứ 8) Dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ sửa đổi, bổ sung để gửi các cấp Hội; đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ X, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Các đơn vị chức năng Cơ quan Trung ương Hội đã rà soát đội ngũ hội viên, hoạt động của các cấp Hội, chốt danh sách hội viên để dự kiến phân bổ Đại biểu dự Đại hội X.

Những kết quả, thành tích khác của các cấp Hội trong năm 2014 là: Cơ quan Trung ương Hội đã tham mưu cho lãnh đạo Hội xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết thực, góp phần nâng cao uy tín của Hội. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công trình xây dựng là Tòa nhà Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại Hà Nội và trụ sở Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh. Đã hoàn thành việc xây dựng Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai thực hiện.

Hội đang tiếp tục xây dựng các đề án khác như Đề án dào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và công tác Hội giai đoạn 2015- 2020, Đề án tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016– 2020; Đề án xác định vị trí, biên chế, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, theo các cấp Hội. Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và các Liên Chi hội trực thuộc Trung ương về cơ bản tổ chức hoạt động có nề nếp, triển khai kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, chất lượng hoạt động được nâng lên đáng kể và có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào chung. Hình thức sinh hoạt Cụm được duy trì và phát huy hiệu quả.

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị.[/caption]

BCH nhất trí với phương hướng chung đến hết nhiệm kỳ, cuối năm 2015 là “tích cực đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của Hội trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, khắc phục tối đa yếu kém trong hoạt động nghiệp vụ. Tổ chức thành công ở mức cao nhất Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội, 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Đại hội X nhiệm kỳ 2015- 2020. Tiếp tục quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, thống nhất. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế.” Chủ đề hoạt động của năm 2015 là: Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, tiếp tục nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

BCH thông qua 13 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao vao trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội. (Báo cáo chi tiết sẽ được gửi tới các cấp Hội).

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề liên quan tới tổ chức Đại hội X, dự kiến cơ cấu nhân sự lãnh đạo Hội, Ban Thường vụ, BCH, những điều sửa đổi cơ bản của Điều lệ Hội và dự thảo Quy chế thi đua- khen thưởng mới của Hội. Hội nghị đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu HNBVN lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 tại Hà Nội trong 3 ngày- ngày 6, 7, 8/8/2015. Các ủy viên BCH nhất trí với đề xuất của Ban Thường vụ, trình Đại hội việc tăng số lượng uỷ viên BCH lên 55- 57 (khóa IX là 51); Ban Thường vụ 13- 15 ủy viên (khóa IX là 11 ủy viên), bầu 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch (gồm 01 Phó Chủ tịch thường trực, 01 Phó phụ trách công tác nghiệp vụ, 01 Phó Chủ tịch phụ trách phía Bắc và 01 Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam), trong đó cả 4 hoặc 3 làm chuyên trách.

Các ủy viên BCH đã thảo luận và về cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời cho ý kiến về những đề xuất liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, trình Đại hội X thông qua.

Trước đó, Ban Thường vụ đã họp phiên thường kỳ, cho ý kiến về công tác Hội đến hết nhiệm kỳ- cuối năm 2015 và công tác nhân sự cấp Vụ của Cơ quan Trung ương Hội theo thẩm quyền. Ban Thường vụ đồng ý việc đổi tên Ban Công tác Hội thành Ban Công tác hội viên cho phù hợp với chức năng của đơn vị này, thành lập thêm đơn vị cấp vụ Bảo tàng báo chí, chấp thuận việc bổ nhiệm một Phó Chánh Văn phòng phụ trách phía Nam và một Phó Trưởng ban Công tác Hội theo đề xuất của Thường trực thường vụ; việc chuyển Ban Biên tập tạp chí Người làm báo ra Hà Nội và thanh lý Nhà số 5, ngách 43/17, Phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai (trước đây là trụ sở làm việc của báo Nhà báo và Công luận, tạp chí Người làm báo), sử dụng tiền bán tài sản đúng quy định của pháp luật.

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội