Thủ đô của Ấn Độ phá kỷ lục nắng nóng mọi thời đại

Thứ năm, 30/05/2024 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Delhi của Ấn Độ, khu vực bao gồm cả thủ đô New Delhi, đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến này là 49,9 độ C vào ngày 28/5, trong một đợt nắng nóng ngột ngạt buộc chính quyển phải áp dụng chế độ phân phối nước.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết kỷ lục mới được đo ở ngoại ô Mungeshpur, vượt qua mức cao trước đó của Delhi là 49,2 độ C vào tháng 5/2022.

thu do cua an do pha ky luc nang nong moi thoi dai hinh 1

Người phụ nữ che nắng cho con mình trong đợt nắng nóng ở New Delhi, ngày 29/5. Ảnh: AFP

Tại một cuộc họp báo, bà Atishi Marlena Singh, người đứng đầu lĩnh vực giáo giục, văn hóa và du lịch ở Delhi, cho biết một số khu vực của Delhi đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước, trong khi những khu vực khác thậm chí không có nước.

Những khu vực thường nhận được nguồn cung cấp nước 2 lần/ngày giờ đây sẽ bị cắt giảm xuống còn 1 lần/ngày để chuyển nguồn cung nước đến những khu vực có ít hoặc không có nguồn cung cấp nào.

Bà Singh cho biết, tình trạng thiếu nước bắt nguồn từ "đợt nắng nóng cấp tính" và sự thiếu hụt nguồn cung cấp nước từ bang Haryana phía bắc đến Delhi.

Không chỉ Delhi, khắp vùng tây bắc Ấn Độ cũng chứng kiến nhiệt độ tăng vọt. Tại thành phố Churu thuộc bang Rajasthan, nhiệt độ lên tới 50,5 độ C. Trong khi đó, thành phố Sirsa thuộc bang Haryana ghi nhận nhiệt độ lên tới 50,3 độ C.

IMD cho biết Delhi vẫn ở trong tình trạng nắng nóng vào 29/5 nhưng dự kiến nhiệt độ sẽ giảm dần từ 30/5.

Nắng nóng cực độ đang trở nên phổ biến và dữ dội hơn ở nhiều nơi trên thế giới do cuộc khủng hoảng khí hậu. Theo các chuyên gia, Ấn Độ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng cực độ. Những đợt nắng nóng ở quốc gia này có thể vượt qua giới hạn khả năng sống sót của con người.

Một nghiên cứu cho thấy các đợt nắng nóng đã khiến hơn 24.000 người thiệt mạng ở Ấn Độ kể từ năm 1992. Sự gia tăng các đợt nắng nóng trong những năm tới có thể đe dọa sự phát triển của Ấn Độ và có nguy cơ đảo ngược tiến trình xóa đói giảm nghèo, y tế và tăng trưởng kinh tế.  

Ngọc Ánh (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Người đàn ông bơi trên sông Seine, bất chấp lo ngại về ô nhiễm trước thềm Olympic 2024

Người đàn ông bơi trên sông Seine, bất chấp lo ngại về ô nhiễm trước thềm Olympic 2024

(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.

Thế giới 24h
Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố từ chức và kêu gọi về 'sự tử tế'

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố từ chức và kêu gọi về 'sự tử tế'

(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".

Thế giới 24h
Thẩm phán Tây Ban Nha hoãn điều tra vợ Thủ tướng Sanchez

Thẩm phán Tây Ban Nha hoãn điều tra vợ Thủ tướng Sanchez

(CLO) Ngày 4/7, một thẩm phán Tây Ban Nha đã hoãn phiên điều trần trong cuộc điều tra tham nhũng đối với bà Begona Gomez, vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, sau khi nhóm bào chữa cho rằng bà chưa được thông báo đầy đủ về một đơn kiện khác chống lại mình.

Thế giới 24h
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga và gặp ông Putin ngay sau khi tái đắc cử

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga và gặp ông Putin ngay sau khi tái đắc cử

(CLO) Ngày 4/7, Điện Kremlin cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Nga vào ngày 8 - 9/7 và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thế giới 24h
Kẻ tấn công lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc lĩnh án 15 năm tù

Kẻ tấn công lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc lĩnh án 15 năm tù

(CLO) Kẻ tấn công lãnh đạo đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tháng 1 và khiến ông phải nhập viện đã bị kết án 15 năm tù vào ngày thứ Sáu (5/7), theo tòa án khu vực cho biết.

Thế giới 24h