Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ: “Phải đảm bảo mọi an toàn trong thi cử”

Thứ bảy, 08/08/2020 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 8/8, đoàn công tác trong đó có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lý Nhân Tông (Bắc Ninh).

Cụ thể, ngay sau khi kiểm tra, thị sát các phòng thi tại Bắc Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của cán bộ tỉnh Bắc Ninh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước bối cảnh kỳ thi diễn ra trong đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thời tiết có thể xuất hiện mưa bão, vì thế ngoài việc xây dựng các phương án bảo đảm an toàn về sức khỏe, phòng chống thiên tai, điểm thi cần nêu cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; cán bộ coi thi cần nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế thi. "Quan điểm là đã thi thì phải an toàn" - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác kiểm tra một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lý Nhân Tông. Ảnh: internet.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác kiểm tra một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lý Nhân Tông. Ảnh: internet.

Hiện tại, Bộ Y tế đã có công điện tăng cường phòng chống dịch cho kỳ thi; trong công điện nêu rõ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ bố trí 1 kíp y tế trực tại các điểm thi nhằm ứng phó kịp thời với những tình huống bất thường có thể xảy ra. Bộ GD&ĐT cũng có công văn hướng dẫn các địa phương tổ chức Kỳ thi trong điều kiện dịch Covid-19. Do đó, Thứ trưởng đề nghị cán bộ thi cần cảnh giác, đề phòng với gian lận trong thi cử, đặc biệt là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lọt đề hoặc lộ đề thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao đổi với cán bộ làm công tác thi. Ảnh: internet.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao đổi với cán bộ làm công tác thi. Ảnh: internet.

"Kỳ thi sẽ được xã hội giám sát, vì thế mỗi cán bộ thi cần làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần bình tĩnh xử lý nếu có những tình huống bất thường xảy trong phòng thi theo nguyên tắc: đúng Quy chế, công bằng và đặt quyền lợi của thí sinh lên trên" – Thứ trưởng nói.

Bộ phận cán bộ, giáo viên đến trường làm nhiệm vụ. Ảnh: internet.

Bộ phận cán bộ, giáo viên đến trường làm nhiệm vụ. Ảnh: internet.

Điểm thi Trường THPT Lý Nhân Tông có 500 thí sinh với 24 phòng thi. Sáng nay, cán bộ coi thi đã tập trung đông đủ tại điểm thi để thống nhất một số nội dung trong công tác tổ chức. Chiều nay, các thí sinh sẽ tập trung để nghe phổ biến Quy chế thi và điều chỉnh những sai sót (nếu có).

PV

Tin khác

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục